 |
|
Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: Press TV. |
Hôm 30-1, Thượng viện Mỹ trong phiên họp toàn thể đã chính thức bỏ phiếu thông qua đề cử của Tổng thống Barack Obama về việc bổ nhiệm Thượng nghị sĩ John Kerry làm Ngoại trưởng thay thế bà Hillary Clinton.
Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã giành được 94 phiếu ủng hộ và 3 phiếu chống. Trong một tuyên bố, ông Obama cho biết vị Thượng nghị sĩ 69 tuổi đã nhận được sự tôn trọng của các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới cũng như sự tin tưởng của cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Ông chủ Nhà Trắng còn đưa ra nhận định ông Kerry sẽ là "một vị Ngoại trưởng đặc biệt của nước Mỹ".
Tại diễn đàn toàn cầu được tổ chức tại Bảo tàng Newseum ở Washington, nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ Hillary Clinton cho biết bà mong đợi ông Kerry sẽ có nhiều nỗ lực và giải pháp mới thu hẹp sự khác biệt giữa Israel và Palestine, thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông. Trước đó, ông Kerry trong buổi điều trần hồi tuần trước cũng lên tiếng khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng trong vấn đề này.
Phản ứng sau quyết định của Thượng viện Mỹ, các quốc gia trên thế giới hầu hết đều lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng tân Ngoại trưởng Mỹ với gần 30 năm kinh nghiệm cùng kỹ năng ngoại giao sắc bén có thể mang đến nhiều giải pháp hữu hiệu trong công cuộc đối phó với hàng loạt vấn đề và khủng hoảng hiện nay của thế giới.
Thách thức đầu tiên mà ông Kerry phải đối mặt chính là mối quan hệ giữa Mỹ với Pakistan và kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào cuối năm 2014. Trước đó, ông Kerry thường xuyên đề cập sự cần thiết về một giải pháp tiếp cận hòa bình hơn đối với Pakistan và lên tiếng phản đối các chính sách cắt giảm nguồn viện trợ. Theo nhận định của một quan chức an ninh Pakistan nói trong điều kiện giấu tên, Thượng nghị sĩ John Kerry là nhân vật có quan điểm "chín chắn và tích cực" trong vấn đề Pakistan và Afghanistan. Vị này hy vọng, ông Kerry có thể xoay chuyển mối quan hệ vốn phức tạp giữa Islamabad và Washington.
Về phần châu Á, các nhà phân tích Trung Quốc hy vọng chính sách ngoại giao của ông Kerry so với bà Clinton có thể mềm mỏng hơn và xóa bỏ quan ngại của Bắc Kinh trong chiến lược "xoay trục" hướng về châu Á của Mỹ trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama. Theo ông Tao Wenzhao, một chuyên gia nghiên cứu cao cấp về Mỹ tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, vị Ngoại trưởng mới của Mỹ cũng cần "giữ sự cân bằng tinh tế trong mối quan hệ với Nhật Bản và Trung Quốc", khi đề cập vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Tokyo và Bắc Kinh.
Riêng Iran, chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này chắc chắn sẽ tiếp tục nằm trong chương trình nghị sự hàng đầu với mức độ quan trọng và cấp bách hơn so với người tiền nhiệm Hillary Clinton. Không chỉ vậy, vấn đề hòa bình ở Trung Đông về một giải pháp hai nhà nước giữa Israel- Palestine, áp lực từ nguy cơ Israel tấn công Iran và làm thế nào để ngăn chặn kho vũ khí hóa học của Syrie rơi vào tay kẻ xấu là những lĩnh vực quan trọng khác mà ông Kerry trong tư cách nhà ngoại giao cao cấp nhất của nước Mỹ phải đối mặt.
|
Trong diễn biến khác có liên quan đến nhân sự của Nhà Trắng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Ray LaHood hôm 30-1 tuyên bố sẽ sớm rời khỏi chức vụ trong thời gian tới. Theo kế hoạch, ông sẽ ở lại đơn vị trong khoảng hai tháng cho đến khi Thượng viện Mỹ xác định người kế nhiệm. Những nhân vật thay thế ông LaHood có thể kể đến Thị trưởng Los Angeles Antonio Villaraigosa và Chủ tịch Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Debbie Hersman. Ngoài ra, tên của lãnh đạo Ủy ban Giao thông Vận tải và Cơ sở hạ tầng của Hạ viện Mỹ Jim Oberstar cũng được đề cập. |
VI VI
(Theo Washington Post, Guardian, AP, CSMonitor)