23/01/2010 - 09:17

Mưa trái mùa gây thiệt hại nặng nề cho nông dân ở các tỉnh ĐBSCL

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa dầm cả ngày lẫn đêm 19 và 20-1 và 2 ngày sau đó trời lại nắng gắt, đã làm cho hơn 2.200 ha dưa hấu chuẩn bị thu hoạch bán Tết Nguyên đán ở Long An bị nứt trái, buộc bà con phải thu hoạch sớm, khiến năng suất sẽ giảm 10%-20%.

Hiện nông dân trong tỉnh đang khắc phục bằng cách dùng rơm lót và phủ trái dưa lại để giữ độ ẩm và chống nắng hạn chế nứt trái. Những diện tích dưa ở vùng trũng thấp không có rơm để lót phủ che trái các hộ nông dân thuê lao động thu hoạch sớm trước 10 ngày để hạn chế thiệt hại. Các thương lái ở chợ rau quả huyện Thủ Thừa, tổ chức phương tiện xuống tận các hộ trồng dưa để thu mua chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung tiêu thụ.

Tại Kiên Giang, trong 3 ngày liên tiếp từ 19-21/1, trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều nơi, nhất là các huyện ven biển lượng mưa khá lớn, có nơi đến 80mm. Hậu quả của những ngày mưa liên tiếp đó đã gây thiệt hại khá nặng nề trên ít ra là 4 loại hoa màu và cây trồng vụ đông xuân 2009-2010. Đáng chú ý là trên dưa hấu vụ Tết, có khoảng 300 ha dưa hấu ở các huyện Hòn Đất, U Minh Thượng và Kiên Lương, các hộ nông dân đang ở thời kỳ chăm bón thúc để bán Tết, gặp thời tiết mưa nắng bất thường dưa bị nứt trái hàng loạt. Ngay trên diện tích dưa hấu mới vừa ra hoa đậu trái cũng bị rụng trái non đồng loạt. Tính sơ bộ mức thiệt hại không dưới 10 tỉ đồng.

Ngoài dưa hấu, nông dân ở Kiên Giang còn có khoảng từ 800 đến 1.000 ha xoài tại các huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Phú Quốc và Kiên Hải đang thời kỳ ra hoa đậu trái, gặp hiện tượng mưa giông trái mùa liên tiếp mấy ngày qua xem như mất trắng. Thiệt hại hiện chưa thể tính được, nhưng sẽ là rất lớn bởi xoài được coi là một trong những loại cây trồng chính tại những huyện trên.

Sau mấy ngày mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, nhiều diện tích hành tím thuộc huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng) sắp thu hoạch hoặc đã thu hoạch còn phơi ngoài ruộng bị thiệt hại từ 20-30% về năng suất. Theo ước tính của cán bộ phụ trách nông nghiệp huyện, số hành tím bị hỏng gây thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng. Ngoài ra, nhiều diện tích muối với cả ngàn tấn muối đã kết tinh của diêm dân cũng tan theo nước mưa. Chưa có số liệu thống kê thiệt hại nhưng ước tính cũng phải mất vài tỉ đồng.

NHÓM PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết