12/07/2009 - 22:28

Bạc Liêu:

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm tốc mái và sập hơn 20 căn nhà

Liên tiếp trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xảy ra mưa lớn kèm thèo lốc xoáy đã làm tốc mái và sập hoàn toàn hơn 20 căn nhà, hàng chục héc-ta lúa, hoa màu đứng trước nguy cơ ngập úng. Trong số nhà bị thiệt hại, có gần 10 căn nhà sập hoàn toàn tại các huyện ven biển Hòa Bình, Đông Hải, thị xã Bạc Liêu.

Nhằm kịp thời giúp những gia đình bị sập nhà sớm có chỗ ở ổn định, tỉnh Bạc Liêu tổ chức đoàn đến thăm hỏi và trích quỹ phòng chống thiên tai hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ có nhà sập hoàn toàn, và 3 triệu đồng/hộ nhà bị tốc mái sửa chữa lại nhà ở; đồng thời cho mở các đập nằm trên tuyến quốc lộ 1A xả nước, nhằm tránh ngập úng diện tích lúa, hoa màu ở các huyện vùng sâu Hồng Dân, Phước Long, Hòa Bình, Giá Rai...

Theo dự báo, mưa lớn, triều cường dâng cao vẫn còn tiếp tục trong những ngày tới, cộng mực nước trên các sông trong khu vực sẽ dâng lên, có khả năng gây ảnh hưởng đến sản xuất. Ban chỉ huy PCLB-TKCN Bạc Liêu yêu cầu các ngành chức năng cần thực hiện tốt kế hoạch phòng chống lụt bão, kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi trong thời điểm này; gia cố hệ thống đê bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp, ao đầm nuôi tôm, đặc biệt là tuyến đê rừng phòng hộ ven biển Đông, kè Gành Hào, hệ thống cống đập ngăn mặn giữ ngọt vùng phía Bắc ngọt hóa...; đồng thời khuyến cáo bà con sống ven biển chằng néo nhà cửa, trụ sở, trường học... đề phòng lốc xoáy.

HUỲNH SỬ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết