21/03/2008 - 10:19

TP Cần Thơ:

Một học sinh tiểu học trở về nhà sau gần 2 tháng mất tích

(CT)- Báo Cần Thơ số ra ngày 29-2-2008 có bài viết phản ánh tình trạng trẻ em bị bắt cóc, mất tích xảy ra tại một số địa phương trong khu vực ĐBSCL, trong đó có đề cập trường hợp cháu Phan Công Hiền, học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học Lê Bình 2, quận Cái Răng TP Cần Thơ đi khỏi nhà từ chiều 8-2-2008 (nhằm mùng 2 Tết Nguyên đán) cho đến cuối tháng 2- 2008 vẫn bặt tin. Ngày 20-3-2008, mẹ cháu Hiền, bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, cho biết: “Sau gần 2 tháng trời tìm kiếm, dò la tin tức, ngày 6-3-2008, gia đình đã tìm được cháu và đưa về nhà với tình trạng sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bị đánh đập, ngược đãi. Hai ngày sau cháu đã đi học trở lại”.

Theo lời kể của cháu Hiền với gia đình, vào chiều 8-2-2008, cháu theo một nhóm phật tử đi chơi ở một ngôi chùa tọa lạc tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Đến tối, mọi người ở chùa gạn hỏi địa chỉ để đưa về nhưng Hiền không nói vì sợ về nhà bị đòn. Do không biết cháu ở đâu đến nên nhà chùa tạm thời lưu cháu lại. Đầu tháng 3-2008, một vị sư trong chùa đến quận Cái Răng kể cho một số người về trường hợp của cháu Hiền. Có người đọc thông tin đăng tải trên Báo Cần Thơ về trường hợp mất tích của cháu Hiền nên đã báo sự việc này cho bà Hồng và gia đình.

• P.T.NGHI

Chia sẻ bài viết