10/04/2009 - 07:45

Khánh Hòa:

Một cán bộ tín dụng ngân hàng “mất tích” cùng số tiền vay mượn trên 7 tỉ đồng

Hàng chục người dân thành phố Nha Trang vừa gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, tố cáo Trần Ngọc Anh (sinh năm 1976, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: nhà 02A- khu tập thể cầu đường, 88/ 33 Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, Hà Nội; tạm trú tại tổ 17, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa), là cán bộ tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Vĩnh Hiệp, bỏ trốn cùng vợ và hai con, sau khi đã vay mượn của họ tổng số tiền ước tính ban đầu trên 7 tỉ đồng.

Các bị hại cho biết, trước ngày bỏ trốn (2- 4), Anh vay mượn tiền của nhiều người, với lý do giúp các con nợ ngân hàng đáo nợ. Trong số người cho Anh vay mượn, người có số tiền cao nhất lên đến 2,2 tỉ đồng, người cho vay ít nhất cũng 200 triệu đồng. Được biết, Trần Ngọc Anh đã ký hợp đồng lao động và làm việc cho Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Khánh Hòa từ tháng 6-1999 đến nay.

Vụ việc đang được các ngành chức năng Khánh Hòa điều tra, làm rõ.

TIÊN MINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết