11/06/2019 - 16:08

Môi giới mại dâm, lãnh án tù 

(CT) Ngày 11-6, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án môi giới mại dâm theo kháng cáo của 3 bị cáo Tống Thanh Hiền (SN 1986, ngụ quận Cái Răng), Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Trương Hoàng Vũ (SN 1991, ngụ quận Ninh Kiều). HĐXX bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm Hiền 10 năm tù, Vũ 7 năm tù, Trang 7 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 11-6

 Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 2-2018, Hiền lập trang web khiêu dâm, đăng bài giới thiệu cho các cô gái massage tình dục và bán dâm. Ai có nhu cầu Hiền sẽ chụp ảnh khỏa thân đăng lên web giới thiệu. Nhóm của Hiền ban đầu có 6 người, trong đó có Trang. Ban đầu Trang đi bán dâm, sau đó sống chung như vợ chồng với Hiền. Cả hai lập thêm một trang facebook để tiếp tục đăng tin tuyển nhân viên cho công việc này. Hiền thành lập đường dây mua bán dâm khoảng 26 người có độ tuổi từ 14 - 23. Khi có khách liên hệ, Hiền và Trang thỏa thuận giá cả, cho địa chỉ. Hiền đặt ra “luật” ai vi phạm sẽ bị phạt từ 100 - 200 ngàn đồng. Ngoài ra, các cô gái phải chi lại cho Hiền 100-500 ngàn đồng mỗi lần bán dâm. Trong quá trình điều hành, Hiền thuê Vũ đưa rước gái mại dâm, thu tiền mang về và được trả công cao.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Cuối tháng 3-2019, TAND quận Cái Răng xử phạt với mức án trên, 3 bị cáo kháng án. Hiền viện lý do là lao động chính trong gia đình, nuôi con nhỏ, trước đây có nhiều đóng góp trong phong trào đoàn thể địa phương; Vũ phải nuôi bà nội già, cha mẹ mất sức lao động; Trang biện bạch còn nhỏ tuổi, nghe lời xúi giục nên làm chuyện sai trái…

Theo HĐXX phúc thẩm, hành vi phạm tội các bị cáo xâm phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, gây mất an ninh trật tự cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa. Cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ rồi và mức án tuyên là hợp lý, nên bác đơn kháng cáo.

 Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
mại dâmán tù