07/01/2010 - 08:27

Mỗi địa phương xây dựng một sản phẩm du lịch đặc thù để thực hiện kết nối tour du lịch vùng

* TP CẦN THƠ: Ngày 10-1-2010 tập dợt hoạt động tuyến phố đi bộ, ẩm thực và chợ đêm
* Tết Nguyên đán 2010: Các tour cao cấp hút khách mạnh

(CT)- Đó là nội dung chủ yếu các đại biểu đã thống nhất, đưa vào Chương trình hành động năm 2010 tại Hội nghị tổng kết năm 2009 do Hiệp hội Du lịch ĐBSCL tổ chức ngày 6-1- 2010 ở tỉnh Sóc Trăng.

Đông đảo khách hàng đặt tour tại Saigontourist Chi nhánh Cần Thơ. Ảnh: N.HƯƠNG 

Theo ông Phạm Phước Như, Chủ tịch Hiệp hội, năm 2010, các doanh nghiệp du lịch trong vùng cần tập trung thực hiện tốt chủ đề “Liên kết, hợp tác phát triển du lịch ĐBSCL” với các nội dung cụ thể như: tạo thương hiệu, sản phẩm mới, nâng cao chất lượng phục vụ và tay nghề, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường...

Năm 2009, Hiệp hội đã tổ chức bình chọn 4 điểm du lịch tiêu biểu trong khu vực là Khu Du lịch trang trại Vinh Sang-Vĩnh Long, Khu Du lịch Tức Dụp, huyện Tri Tôn-An Giang, Khu Nghỉ dưỡng Sài Gòn Phú Quốc và Khu Du lịch Hòn Trẹm -Kiên Giang.

* Cuộc họp ngày 6-1-2010 do đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì, đã kết luận: ngày 10-1-2010 sẽ tập dợt chuẩn bị đưa tuyến phố đi bộ, ẩm thực và chợ đêm trên địa bàn quận Ninh Kiều vào hoạt động.

Đề án “Tuyến phố đi bộ, ẩm thực và chợ đêm trên địa bàn quận Ninh Kiều” do UBND quận Ninh Kiều và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Địa Cầu làm chủ đầu tư. Tuyến phố đi bộ nằm trải dọc đường Hai Bà Trưng (đoạn Bến tàu khách Cần Thơ đến Nhà lồng chợ cổ Cần Thơ). Khu vực ẩm thực tại khoảng trống trên Công viên Ninh Kiều đối diện đầu đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Tần, hiện có 14 hộ kinh doanh. Khu vực chợ đêm, đồ lưu niệm nằm trên đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Tần (đoạn Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn) và một phần lòng đường trước Khu ẩm thực phía công viên, có trên 60 hộ kinh doanh. Bãi xe phục vụ tuyến phố đi bộ, ẩm thực và chợ đêm được bố trí tại đường Phan Chu Trinh - Phan Bộ Châu và đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Tần.

Đồng chí Trần Tuấn Anh chỉ đạo các ngành hữu quan phải xây dựng quy chế hoạt động chợ đêm, niêm yết giá cả công khai, hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; tiếp tục nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, cây xanh, chiếu sáng...; đặc biệt chú ý đến vẻ mỹ quan đô thị, an ninh trật tự, phân luồng giao thông tránh ùn tắc...

* Theo một số doanh nghiệp du lịch lữ hành, tuy còn khoảng hơn 1 tháng mới đến Tết Nguyên đán nhưng hiện nay các tour khởi hành trong dịp này đang hút khách mạnh. Trước nhu cầu tăng cao, nhiều doanh nghiệp phải mở rộng tour đến ngày mùng 5, 6 Tết, thay vì như dự kiến khởi hành từ ngày 28 đến hết mùng 4 Tết.

Theo Phòng Truyền thông Công ty du lịch Vietravel (Vietravel), hiện nay lượng khách đăng ký đạt trên 50% tổng lượng khách dự kiến là 50.000 lượt đi tour trong dịp Tết Nguyên đán. Dịp này, Vietravel mở khoảng 100 tour mới trong và ngoài nước, giá tour cũng được điều chỉnh theo sự tăng giá của các dịch vụ (chủ yếu là các tour đi nước ngoài) như vé máy bay, dịch vụ nhà hàng khách sạn cộng với sự trượt giá giữa VNĐ và USD, với mức tăng khoảng 40% so với giá ngày thường.

Tại Công ty du lịch lữ hành Saigontourist (Saigontourist), đã có hơn 4.000 khách đăng ký tham gia tour Tết Nguyên đán, trong đó các tour đi nước ngoài chiếm khoảng 55%. Đến nay, các tour cao cấp đi nước ngoài (Mỹ, châu Âu) và các tour cao cấp trong nước (nghỉ tại các khách sạn 4, 5 sao) đã khóa sổ nhận khách.

HÀ PHƯƠNG-D.K-KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết