06/03/2026 - 04:53

Mở rộng thị trường, kích cầu tiêu dùng trong nước 

Năm 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả nước đạt khoảng 7,8 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 11% so với năm 2025. Đồng thời, tiếp tục giữ ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển tiêu dùng trong nước theo hướng an toàn, hiện đại và bền vững.

Dư địa tăng trưởng

Theo Bộ Công Thương, thị trường nội địa giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng tăng trưởng cao của kinh tế Việt Nam, gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 7,5-8,5%/năm, phấn đấu khoảng 10%, cùng với GDP bình quân đầu người đạt 7.400-7.600 USD vào năm 2030, tạo nền tảng quan trọng cho mở rộng sức mua trong nước.

Nhiều hoạt động kích cầu tiêu dùng được các nhà bán lẻ triển khai ngay từ đầu năm để thúc đẩy tiêu dùng.

Từ những chỉ dấu đó, quy mô thị trường bán lẻ hàng hóa và dịch vụ được dự báo tăng trưởng 10-12%/năm, đạt khoảng 11,5-12,5 triệu tỉ đồng, tương đương 450 tỉ USD vào năm 2030. Con số này phản ánh rõ dư địa lớn của thị trường nội địa, nhất là khi Việt Nam dự kiến có khoảng 104 triệu dân vào năm 2030, đứng thứ 15 thế giới về quy mô dân số. Đáng chú ý, khu vực nông thôn, nơi chiếm khoảng 60% dân cư đang có tốc độ tăng thu nhập nhanh hơn khu vực đô thị, với mục tiêu đến năm 2030 thu nhập tăng 2,5-3 lần so với năm 2020. Điều này mở ra không gian tiêu dùng mới ngoài các đô thị lớn.

Cả nước hiện có khoảng 8.300 chợ truyền thống, 1.300 siêu thị và gần 280 trung tâm thương mại, thu hút ngày càng nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Dù kênh phân phối truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn, song xu hướng dịch chuyển sang bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử đang diễn ra rõ rệt, tạo nên cấu trúc thị trường năng động hơn. Các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng được xử lý quyết liệt, góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng, yếu tố then chốt để kích hoạt tiêu dùng bền vững. Xu hướng bán hàng đa kênh (omnichannel) ngày càng phổ biến, giúp doanh nghiệp kết nối liền mạch giữa online - offline - giao nhận, nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng và tối ưu hóa dữ liệu khách hàng.

Kích hoạt sức mua nội địa

Bộ Công Thương cũng chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại có thể kìm hãm sự phát triển thị trường nội địa thời gian tới. Đó là môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính còn phức tạp, khiến doanh nghiệp bán lẻ mất nhiều thời gian và chi phí trước khi đi vào hoạt động. Cùng với đó, chi phí thuê mặt bằng tại các đô thị lớn liên tục tăng theo giá bất động sản, trở thành gánh nặng lớn đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngành bán lẻ hiện đại phát triển nhanh nhưng thiếu nhân lực chất lượng cao. Hạ tầng thương mại tại vùng sâu, vùng xa còn thiếu đồng bộ; chi phí logistics vẫn ở mức cao (chiếm khoảng 16,8-17% GDP); hệ thống bán lẻ truyền thống còn phân mảnh, manh mún. Khó khăn tiếp cận vốn cũng là điểm nghẽn đáng chú ý.

Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận xuất xứ và thông tin không minh bạch vẫn phổ biến, đặc biệt trên các nền tảng trực tuyến. Trong khi đó, hoạt động xúc tiến thương mại nội địa còn thiếu liên kết vùng, chiến dịch quy mô lớn chưa duy trì dài hạn, năng lực số của doanh nghiệp nhỏ còn yếu. Sản phẩm OCOP phong phú nhưng khả năng tham gia chuỗi phân phối hiện đại còn hạn chế, trong khi cạnh tranh từ hàng nhập khẩu và nền tảng xuyên biên giới ngày càng gay gắt…

Nhận diện rõ vai trò then chốt của thị trường nội địa, Bộ Công Thương và các bộ, ngành đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, Bộ Công Thương đề ra trọng tâm là thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh đó, đề ra Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 là thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang hiện đại, khuyến khích đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt.

Nhằm kích hoạt sức mua nội địa, khơi thông thị trường và nâng tầm thương hiệu Việt trong bối cảnh phục hồi kinh tế, Chính phủ tổ chức 2 hội chợ chuyên đề quy mô quốc gia trọng điểm là Hội chợ Mùa Thu và Hội chợ Mùa Xuân. Các sự kiện này đóng vai trò là cầu nối trực tiếp, giúp rút ngắn các khâu trung gian, kết nối nhà sản xuất, nhà phân phối với người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển hàng Việt. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được xem là “bước chạy đà” hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, “đòn bẩy” chiến lược khởi tạo sự phát triển bứt phá ngay từ đầu năm.

Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết Sở có kế hoạch triển khai các hoạt động, giải pháp xúc tiến thương mại nhằm kết nối cung cầu hàng hóa đến các doanh nghiệp, các thương nhân phân phối để hỗ trợ các đơn vị mở rộng thị trường kinh doanh. Chẳng hạn, thường xuyên tổ chức hội nghị kết nối cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác của thành phố vào các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch, hệ thống các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố… Phối hợp với công ty tổ chức sự kiện tổ chức hội chợ chuyên đề tại Cần Thơ; tổ chức các hội nghị kết nối giao thương giữa một số tỉnh miền Trung, Tây nguyên, phía Bắc; đặc biệt các tỉnh Tây Bắc…

Để công tác kết nối mang lại hiệu quả tích cực, Sở Công Thương TP Cần Thơ giao phòng chuyên môn nghiên cứu kỹ thị trường để mỗi chương trình kết nối có doanh nghiệp, sản phẩm phù hợp. Bên cạnh đó, ngành Công Thương tăng cường theo dõi, thúc đẩy doanh thu thương mại ở các siêu thị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của các tập đoàn như Central Retail, Saigon Co.op... để đầu tư một số trung tâm thương mại. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát thị trường để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng tốt.

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết