20/11/2020 - 07:01

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” ở Long Hưng 

Năm 2016, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường Long Hưng, quận Ô Môn xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông (ATGT)” ở các Trường Tiểu học Long Hưng, Nguyễn Hiền. Hằng ngày, các chi đoàn giáo viên, ban chỉ huy liên đội tham gia tuyên truyền về ATGT, hướng dẫn phụ huynh đậu, đỗ xe đúng nơi quy định. Mới đây, BCH Đoàn phường Long Hưng tổ chức kẻ vạch đậu xe cho phụ huynh ở khu vực trước cổng trường Tiểu học Long Hưng. Đồng thời, tổ chức vận động phụ huynh học sinh chấp hành Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) khi đưa rước con đi học. BCH Đoàn phường Long Hưng phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông Công an quận tổ chức tuyên truyền Luật GTĐB cho học sinh ở trường. Hai tuần qua, các phụ huynh đều chấp hành tốt việc đậu xe trong vạch, nên hạn chế được tình trạng ùn tắc, mất ATGT ở khu vực cổng trường.

Đoàn viên, thanh niên phường Long Hưng tham gia kẻ vạch khu vực đậu xe dành cho phụ huynh ở Trường Tiểu học Long Hưng.

Đoàn viên, thanh niên phường Long Hưng tham gia kẻ vạch khu vực đậu xe dành cho phụ huynh ở Trường Tiểu học Long Hưng.

Theo anh Bùi Phước Thiện, Bí thư Đoàn phường, công tác tuyên truyền pháp luật giao thông được BCH Đoàn phường triển khai sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên, học sinh. Hằng năm, BCH Đoàn phường tổ chức từ 2-3 cuộc tuyên truyền ở các trường học. Các BCH chi đoàn lồng ghép tuyên truyền ATGT trong các buổi họp lệ, các hoạt động tình nguyện. Các đoàn viên đều đăng ký không vi phạm Luật GTĐB. Bên cạnh đó, BCH Đoàn phường còn phối hợp vận động người dân không mua bán, lấn chiếm lòng đường, lề đường; tham gia tuần tra giữ gìn trật tự ATGT trên các tuyến đường…

Năm nay, BCH Đoàn phường gắn các hoạt động Đoàn trong tham gia đảm bảo ATGT. Trong đó, BCH Đoàn phường tổ chức phát quang bụi rậm, mé cành cây che khuất tầm nhìn, vệ sinh đường đi với tổng chiều dài 3.300m đường. BCH Đoàn phường phối hợp ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Thái Thị Hạnh; chợ Bằng Tăng… Thời gian tới, BCH Đoàn phường Long Hưng tiếp tục tăng cường tuyên truyền Luật GTĐB; phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật giao thông; tham gia giữ gìn trật tự ATGT, trật tự, kỷ cương đô thị…

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết