23/03/2023 - 15:57

Mít tinh kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(CT) - Ngày 23-3, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức mít tinh kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và họp mặt cán bộ Đoàn TP Cần Thơ qua các thời kỳ. Các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và hơn 200 cán bộ Đoàn TP Cần Thơ qua các thời kỳ dự mít tinh.

Các đại biểu nguyên là lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ, cùng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tại buổi họp mặt.​

Các đại biểu dự mít tinh kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, do Thành đoàn Cần Thơ tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ.

Đọc diễn văn ôn lại những truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn, Bí thư Thành đoàn Lư Thị Ngọc Anh nhấn mạnh: Qua từng giai đoạn lịch sử, Đoàn luôn đồng hành trong công cuộc bảo vệ và kiến thiết đất nước. Các phong trào thanh niên tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, như: “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Tuổi trẻ xung kích sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”... Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của các thế hệ cha anh, tuổi trẻ TP Cần Thơ hăng hái, đi đầu trong phong trào hành động cách mạng. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp” đã và đang góp phần phát huy sức trẻ tham gia xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Qua các hoạt động, phong trào, từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 15.648 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, qua đó có 4.835 đoàn viên ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố. Đồng thời nhắn nhủ, đất nước đang đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, thời cơ và thách thức đan xen nhau. Trong bối cảnh đó, mỗi cán bộ, đoàn viên cần ra sức phấn đấu, nêu cao tinh thần yêu nước, yêu CNXH, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng; lao động, học tập và công tác một cách khoa học, có chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tuổi trẻ thành phố cắt bánh kem mừng sinh nhật Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.​

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng học bổng thiếu nhi vượt khó học tốt.​

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và đồng Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng học bổng thiếu nhi vượt khó học tốt.

Dịp này, Ban tổ chức trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tặng thiếu nhi vượt khó học tốt trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết