20/08/2025 - 06:22

Mít tinh hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 

(CT) - Sáng 19-8, Bộ Y tế phối hợp tỉnh Điện Biên tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân và Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết (SXH) và bệnh truyền nhiễm.

CDC Cần Thơ phun thuốc diệt muỗi tại xã Nhơn Ái.

Sự kiện được kết nối với 300 điểm cầu trên toàn quốc, do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chủ trì.

Từ năm 2012 Chính phủ ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26-11-2012 triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết năm nay sự kiện có chủ đề “Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh” diễn ra trong bối cảnh tình hình bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là SXH đang mùa cao điểm. Bệnh Chikungunya gia tăng ở một số quốc gia và có nguy cơ xâm nhập vào nước ta. Bệnh tay chân miệng, cúm mùa, COVID-19, sởi và các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, hô hấp cũng có nguy cơ cao. Do đó, nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường là hết sức cần thiết và cần có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng sự tham gia tích cực của bộ, ban, ngành, toàn thể nhân dân, học sinh, sinh viên trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động triển khai phong trào vệ sinh yêu nước; chỉ đạo, triển khai các mô hình khu dân cư cộng đồng sáng - xanh - sạch - đẹp; huy động các tổ chức đoàn thể, học sinh, sinh viên tổng vệ sinh môi trường…  Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe để người dân không chủ quan và có kiến thức chủ động phòng bệnh.

Sau mít tinh, tại Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Chikungunya, SXH và bệnh truyền nhiễm, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin: Theo Tổ chức Y tế thế giới (cuộc họp ngày 14-8-2025) có 12.719 ca mắc virus Chikungunya đã được ghi nhận tại 14 quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương, không có ca tử vong. Thông tin của CDC Trung Quốc chia sẻ, tính đến 13-8-2025 ghi nhận 9.721 ca. Tại Việt Nam, từ đầu năm nay đến ngày 8-8-2025, chưa ghi nhận trường hợp bệnh Chikungunya từ báo cáo của các địa phương.

Về SXH, tính từ đầu năm 2025 đến ngày 15-8, cả nước ghi nhận 58.413 trường hợp mắc, 11 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ 2024, số mắc tăng 8,3%, tập trung chủ yếu tại miền Nam. Theo báo cáo tuần từ ngày 9 đến 15-8, một số địa phương ghi nhận số mắc SXH cao (trên 200 ca/tuần) và tăng so với tuần trước là Tây Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Tháp, An Giang, Khánh Hòa, Cà Mau, Cần Thơ. Riêng TP Hồ Chí Minh tuy số ca mắc còn cao nhưng đã ghi nhận giảm 8,8%.

Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác 98.529 trường hợp nghi mắc sởi tại 34 tỉnh, thành phố và 11 trường hợp tử vong; 14.995 trường hợp mắc COVID-19, trong đó tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận 3 trường hợp là người lớn có nhiều bệnh nền tử vong; 35.083 trường hợp mắc tay chân miệng, không có tử vong.

Cục Phòng bệnh nhận định bệnh SXH vẫn đang trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết hiện nay, nguy cơ SXH sẽ tiếp tục gia tăng. Mặc dù chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên do muỗi Aedes (véc-tơ truyền bệnh) có nhiều ở nước ta và đang vào thời kỳ muỗi phát triển mạnh, lại thêm đang mùa khách du lịch đi và đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nguy cơ bệnh Chikungunya xâm nhập, lây lan. Cục trưởng Cục Phòng bệnh Hoàng Minh Đức nhấn mạnh: Muỗi vằn truyền bệnh SXH, Zika và Chikungunya. Vì thế, diệt muỗi, diệt lăng quăng là biện pháp đơn giản nhưng góp phần quan trọng phòng cả 3 bệnh này.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các đơn vị sử dụng kho dữ liệu truyền thông về các bệnh truyền nhiễm, chỉnh sửa phù hợp với thực tế tại địa phương để truyền thông cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh, thành phố phát động phong trào vệ sinh môi trường hằng tuần tại cộng đồng; chỉ đạo ngành Y tế giám sát chặt chẽ tình hình bệnh truyền nhiễm; phát hiện sớm, xử lý ngay và triệt để ổ bệnh; chủ động nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị… đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, UBND tỉnh, thành kiện toàn CDC, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế...

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết