 |
|
Ngôi sao Ibrahimovic đầu quân cho Barcelona với quyết tâm chinh phục Champions League. Ảnh: AFP |
Năm năm qua, nước Anh là điểm đến lý tưởng của nhiều ngôi sao bóng đá, bởi giải ngoại hạng Anh được xem là giải đấu hấp dẫn nhất và thành công nhất châu Âu. Mới đây lần thứ 5 liên tiếp các CLB Anh có mặt trong trận chung kết Champions League và là mùa giải thứ 3 liên tiếp 3/4 đội bóng xứ sở sương mù vào bán kết.
Nhưng nay thì khác, Tây Ban Nha đã thế chỗ Anh để trở thành “miền đất hứa” mới. Gần đây nhất, ngôi sao sáng ở Serie A (Italia) là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã rời Inter Milan để về đầu quân cho Barcelona, làm dài thêm danh sách các hảo thủ Kaka, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema... cập bến Real Madrid. Hiện nay, giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha được xem là một trong những giải vô địch quốc gia hay nhất thế giới. CLB Barcelona trở thành đội bóng tiêu biểu nhất của xứ sở đấu bò tót đã chinh phục 3 danh hiệu vô địch trong mùa giải vừa qua gồm: Champions League, vô địch quốc gia và Cúp quốc gia Tây Ban Nha. Barcelona đã quy tụ những ngôi sao sáng chói như: Henry, Messi, Iniesta, Xavi... để hạ bệ Manchester United trong trận chung kết Champions League bằng lối đá cống hiến và hiệu quả. Rồi sự trở lại của ông chủ tịch Perez của Real Madrid với tham vọng chấn hưng “kền kền trắng” khiến làng bóng đá Tây Ban Nha càng trở thành thanh nam châm thu hút những ngôi sao hàng đầu thế giới.
Thuế cũng là một lợi thế lớn của các đội bóng Tây Ban Nha trong việc thu hút các ngôi sao. Nếu như ở Anh, thuế thu nhập cá nhân xấp xỉ 50% thì ở Tây Ban Nha thuế đánh vào thu nhập cá nhân chỉ từ 22-25%. Các đội bóng Anh dù rất giàu có thể trả lương cao nhưng không còn hấp dẫn với các danh thủ. Mặt khác, với khí hậu nắng ấm Tây Ban Nha cũng thêm điều kiện tuyệt vời để “quyến rũ” các ngôi sao và gia đình họ đến đây. Mới đây, ngôi sao người Pháp Franck Ribery cho biết nếu rời Bayern Munich anh vẫn sẽ chọn một đội bóng nào đó ở Tây Ban Nha vì khí hậu tốt chứ không phải là nước Anh “lạnh lẽo”, dù anh luôn được Chelsea và Manchester United theo đuổi.
Mặt trái của đấu trường Tây Ban Nha ở chỗ: dù là miền đất hứa, nhưng các ban lãnh đạo của những CLB lớn như: Real Madrid, Barcelona..., không đủ kiên nhẫn để chờ các ngôi sao thích nghi với môi trường bóng đá mới. Đã có không ít ngôi sao đã đến và ra đi trong thất vọng như: Michael Owen, David Beckham, Ronaldinho... Ngay cả những cầu thủ nổi tiếng của Real Madrid như: Nistelrooy, Robben, Sneijder... cũng phải đang xếp “kho” chờ chuyển sang CLB khác. Ở Tây Ban Nha, tương lai của các ngôi sao dù rất sáng sủa nhưng họ sẽ phải đối mặt với môi trường đào thải khắc nghiệt và tương lai không phải lúc nào cũng màu hồng.
TUẤN NGHĨA