16/09/2012 - 09:29

BẾN TRE

Mẹ Việt Nam anh hùng hiến 600m2 đất xây trường mầm non

Ông Lê Văn Chín, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Thạnh Phú cho biết: Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Lan (82 tuổi, ngụ ấp An Định, xã An Nhơn) vừa hiến 600m2 đất để UBND xã xây trường mầm non. Mảnh đất nằm trên mặt đường huyện K22, đoạn qua xã An Nhơn.

Mẹ Huỳnh Thị Lan có chồng và con trai là liệt sĩ, đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mẹ cho biết, mẹ hiến đất cho UBND xã xây trường nhằm giúp gần 100 học sinh mầm non trong ấp có trường lớp mới và việc đi lại của các em thuận lợi hơn, cha mẹ học sinh cũng đỡ phải lo lắng đưa con đi học đường xa. Theo UBND xã An Nhơn, xã sẽ triển khai ngay việc xây trường mới trên phần đất mà mẹ Lan hiến tặng. Hàng chục hộ dân trong ấp cũng rất cảm động trước hành động cao quý này của mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Lan.

An Nhơn là một xã còn nhiều khó khăn của huyện ven biển Thạnh Phú, Bến Tre. Đây là nơi giao thông đi lại không thuận tiện, người dân sống chủ yếu nhờ trồng lúa và nuôi tôm, cua xen canh trong ruộng lúa.

HƯNG THỊNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết