27/02/2020 - 20:03

Mê bài bạc, lãnh án

(CT)- Ngày 27-2, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm 1 năm 4 tháng tù tội đánh bạc đối với Ngô Văn Được (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Trước đây, Được từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tổ chức đánh bạc, nay tiếp tục tái phạm.

Khoảng 1 giờ ngày 6-3-2019, Công an huyện Vĩnh Thạnh triệt phá tụ điểm đánh bạc tại một ngôi nhà ở xã Vĩnh Bình. Được và nhiều đối tượng tham gia đánh bạc (đã xét xử trước đó) bị bắt quả tang. Công an thu giữ trên người các con bạc hơn 21 triệu đồng, trên chiếu bạc 11,2 triệu đồng, nhiều bộ bài tây, điện thoại di động, mô tô các loại… Được khai nhận khuya 5-3, có người rủ đi đánh bạc nên bị cáo rủ thêm người chơi chung. Được làm nhà cái trực tiếp ăn thua với con bạc, sau đó bị bắt. Cuối tháng 11-2019, Được bị Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh phạt mức án trên, phạt bổ sung 20 triệu đồng. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để đi làm nuôi mẹ già, con nhỏ… nhưng không được chấp nhận.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết