16/05/2020 - 21:22

Malaysia nhập khẩu 100.000 tấn gạo từ Ấn Độ

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn tin của truyền thông Malaysia cho biết nước này đã ký hợp đồng nhập khẩu 100.000 tấn gạo từ Ấn Độ cho năm 2020.

Đây là con số kỷ lục bởi trong 5 năm qua, trung bình mỗi năm Malaysia chỉ nhập khoảng 53.000 tấn gạo từ Ấn Độ.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu gạo Ấn Độ, đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Malaysia mới có đơn hàng lớn như vậy với phía Ấn Độ. Điều này giúp Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, giảm bớt lượng gạo dự trữ trong kho của mình, đồng thời cũng là tín hiệu cho thấy sự cải thiện trong quan hệ giữa hai nước, vốn chứng kiến nhiều tranh cãi ngoại giao trong khoảng hơn hai năm qua.

Hiệp hội xuất khẩu gạo Ấn Độ hy vọng Malaysia sẽ ký thêm hợp đồng để nhập khoảng 200.000 tấn gạo ngay trong năm nay.

Malaysia phụ thuộc chủ yếu vào nguồn gạo nhập khẩu từ nước ngoài do nước này không ưu tiên trồng lúa mà chú trọng vào phát triển ngành công nghiệp dầu cọ. Mỗi năm Malaysia phải nhập khẩu khoảng 900.000 tấn gạo, trong đó Thái Lan là nhà cung cấp gạo hàng đầu của Malaysia.

HOÀNG NHƯƠNG

Chia sẻ bài viết