02/02/2021 - 20:16

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần thơ:

Luôn trong tâm thế chủ động, sẵn sàng ngăn chặn COVID-19 xâm nhập vào thành phố 

Tăng, ni, phật tử thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2

(CT) - Chiều 2-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Cần Thơ họp trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo; Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy phát biểu. Ảnh: ÐOÀN LÝ

Thời gian qua, thành phố đã chủ động và quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cần Thơ đang cách ly tập trung 1 trường hợp nhập cảnh trái phép và 1 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19. Sở Y tế đang rà soát, cập nhật kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Ngành Y tế chuẩn bị triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế để bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Sở Y tế đề nghị UBND quận, huyện chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. 

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh nhận định, ở làn sóng dịch này, tâm lý của một bộ phận chính quyền và người dân chủ quan hơn. Ðây là điểm yếu, cần hết sức quan tâm. Vào thời điểm sát Tết, tần suất di chuyển của người dân rất cao, là điều kiện thuận lợi cho COVID-19 lây lan. Vì vậy, tất cả phải luôn trong tâm thế chủ động, sẵn sàng ngăn chặn COVID-19 xâm nhập vào thành phố và chuẩn bị cho tình huống xấu hơn. Ðồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp lãnh đạo tập trung cao độ cho giai đoạn này. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng. UBND thành phố cập nhật lại kịch bản phòng, chống dịch. “Chúng ta có kinh nghiệm 1 năm chống dịch nhưng lần này thử thách cam go, cần cập nhật kịch bản điều hành trong từng tình huống” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Ðồng chí Trần Việt Trường đề nghị giám đốc sở, ban, ngành, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan. Các ban, ngành tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức tôn giáo tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, hướng đến tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ðồng thời, vận động người dân tự nguyện thực hiện nghiêm thông điệp 5K... Ðồng chí Trần Việt Trường đề nghị mỗi địa phương chuẩn bị phương án, cơ sở cách ly tập trung. Ðối với thành phố, Thường trực Ban chỉ đạo khảo sát điểm cách ly tập trung. Tại khu cách ly tập trung, tổ chức Tết an toàn, ấm áp.

Ðồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Chủ tịch UBND thành phố động viên, nhắn nhủ ban chỉ đạo các cấp, lực lượng chống dịch chịu cực, vất vả để bà con hưởng Tết an toàn.

► Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố Cần Thơ ban hành thông báo số 11/TB-BTS về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN thành phố yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện; Chư tôn đức tăng, ni, trụ trì các tự viện trực thuộc khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của cơ quan chức năng. Cụ thể, đối với tăng, ni, phật tử đến từ địa phương đang có dịch, phải thực hiện khai báo y tế; tuyên truyền tăng, ni, phật tử thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, hạn chế tổ chức lễ hội, khai báo lưu trú; thực hiện yêu cầu “5K” trong phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

► Bệnh viện (BV) Ða khoa TP Cần Thơ vừa được Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận công nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR. Chi phí cho 1 lần xét nghiệm là 734.000 đồng/người. Thời gian trả kết quả trong khoảng 12 giờ đến 24 giờ. Kết quả xét nghiệm có giá trị trong 72 giờ (tính từ lúc lấy mẫu).

Theo BS.CKII Trần Quốc Luận, Giám đốc BV, đây là cơ sở để đơn vị đóng góp tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. BV Ða khoa TP Cần Thơ là một trong các đơn vị tiếp nhận cách ly và điều trị người bệnh liên quan COVID-19. Việc triển khai kỹ thuật RT-PCR sàng lọc SARS-CoV-2 giúp BV chẩn đoán chính xác các trường hợp có yếu tố dịch tễ, ca bệnh nghi ngờ, giảm tải các mẫu xét nghiệm gởi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ.

H.HOA - THANH THY - THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết