Thực hiện phong trào thi đua "Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới", từ năm 2012 đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 đã tham gia nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở 213 xã trên địa bàn. Đến nay, các đơn vị đã giúp 99 xã đạt chuẩn xã NTM, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng mối đoàn kết gắn bó quân với dân
Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Trường Long, huyện Phong Điền, đã có những phần việc thiết thực trong hỗ trợ địa phương xây dựng NTM, như: làm đường giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh
Theo anh Nguyễn Hoàng Vũ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, mỗi năm đơn vị đóng góp gần 300 ngày công lao động để giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cải tạo vườn tạp, đắp đê, đắp đập, xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội, Nhà đại đoàn kết
Ông Lê Quang Trạng, cựu chiến binh ở ấp Trường Thọ 2, cho biết: "Trong Tết Quân Dân năm 2016, tôi được Ban tổ chức Tết Quân - Dân tặng căn nhà. Lúc đó, dân quân ở xã đến giúp tôi xây dựng nhà nên gia đình tiết kiệm được khá nhiều chi phí tiền công". Theo anh Vũ, xã Trường Long giáp ranh với nhiều xã nên công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) được Ban Chỉ huy rất quan tâm. Dân quân từ ấp đến xã đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Hội Cựu chiến binh trong tuần tra, giữ gìn ANTT. Vì vậy, những năm qua, tình trạng thanh niên tập tụ đêm khuya, trộm cắp trên địa bàn xã đã giảm nhiều.
 |
Y bác sĩ khám bệnh cho người dân xã Trường Xuân A và Trường Xuân B (huyện Thới Lai) trong Tết Quân Dân năm 2016. |
Ngoài tham gia các phần việc xây dựng NTM, Ban CHQS các xã, Ban CHQS các huyện đã ký kết chương trình phối hợp xây dựng NTM cùng 5 xã. Trong đó, Ban CHQS huyện Phong Điền ký kết với xã Nhơn Ái, Ban CHQS huyện Cờ Đỏ giúp xã Thới Xuân, Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh ký kết với xã Thạnh Thắng... Đến nay, đã có 2 xã đạt 20/20 tiêu chí NTM là xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh và xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền. Các xã còn lại đã đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Riêng Bộ CHQS thành phố đã chọn và ký kết chương trình phối hợp xây dựng NTM với xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. Hiện nay, xã Đông Thắng đã đạt được 15/20 tiêu chí. Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cho biết: LLVT thành phố đã thực hiện các tiêu chí mang tính chất bền vững, như: giúp người dân tăng thu nhập, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tham gia giữ gìn ANTT... Đồng thời, triển khai xây dựng nhiều công trình đường giao thông, trường học, trạm y tế
với tổng vốn đầu tư trên 69 tỉ đồng. Trong đó, Bộ CHQS thành phố đóng góp và vận động các doanh nghiệp trên 14 tỉ đồng.
Theo Đại tá Nguyễn Thanh Đức, phong trào thi đua "LLVT Quân khu chung sức xây dựng NTM" đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn các huyện. Đặc biệt, với mô hình Tết Quân Dân, Bộ CHQS thành phố phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành vận động nhân dân các địa phương hiến đất, góp công, góp của xây dựng NTM
Bên cạnh đó, thông qua huấn luyện hành quân dã ngoại, LLVT các địa phương đã tổ chức trên 17 ngàn cuộc tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các lực lượng tuần tra, canh gác gần 38 ngàn cuộc với trên 438 ngàn lượt người tham gia
Đại tá Nguyễn Thanh Đức cho biết: "Thời gian tới, LLVT thành phố tiếp tục tham gia hỗ trợ các xã giữ vững và nâng chất các tiêu chí xã NTM. Đối với xã Đông Thắng, đầu năm 2018, Bộ CHQS thành phố dự định tiếp tục tổ chức Tết Quân - Dân tại đây để dồn sức giúp địa phương đạt chuẩn xã NTM".
Thực hiện phong trào thi đua "LLVT Quân khu chung sức xây dựng NTM", LLVT đã ký kết tham gia xây dựng NTM với 213 xã. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung 5 nhóm nội dung của Tổng cục Chính trị xác định là xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; chuyển dịch cơ cấu, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần giảm nghèo; công tác giáo dục, y tế, chính sách xã hội, bảo vệ môi trường; củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh. Giai đoạn 2012-2015, LLVT Quân khu đã xây dựng và sửa chữa 4.265 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, làm mới 715 km kênh mương thủy lợi nội đồng; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 10 ngàn lượt người; tổ chức trên 35 ngàn cuộc tuần tra với hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ tham dự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 45 ngàn cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc các tôn giáo
Qua đó, góp phần giúp 99 xã đạt chuẩn NTM. Từ nay đến năm 2020, LLVT Quân khu tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, như: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả phong trào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả; xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào phù hợp với điều kiện, khả năng của đơn vị và yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG