* Khu vực văn phòng chính phủ tiếp tục bị phong tỏa
(TTXVN)- Bất chấp lệnh yêu cầu chấm dứt biểu tình của tòa án, chiều 29-8, Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) tiếp tục gia tăng hoạt động chống đối, huy động người biểu tình phong tỏa các sân bay lớn ở miền Bắc và miền Nam, nhằm gia tăng sức ép đòi chính phủ của Thủ tướng Samak Sundaravej từ chức
 |
|
Những người biểu tình cản trở cảnh sát Bangkok thi hành nhiệm vụ ở khu vực trụ sở văn phòng chính phủ. Ảnh: AP |
Những người biểu tình đã phong tỏa các lối vào sân bay tại những khu nghỉ dưỡng lớn ở Thái Lan, khiến cho hàng nghìn khách du lịch bị mắc kẹt. Các sân bay Suvarnabhumi tại Bangkok và bốn sân bay quốc tế tại các tỉnh Phuket, Krabi, Chiang Mai và Chiang Rai đã phải nâng mức báo động an ninh do bị phong tỏa, trong đó riêng Phuket đã tập trung tới 5.000 người biểu tình. Nhiều chuyến bay tại các sân bay này đã bị hoãn hoặc phải chuyển hướng.
Cùng ngày, thủ lĩnh công đoàn Hãng hàng không Thái Lan đã kêu gọi 15.000 thành viên đình công để hưởng ứng cuộc biểu tình. Như vậy, sau ngành đường sắt, đến nay PAD tiếp tục lôi kéo công đoàn hàng không vào cuộc. Luật pháp Thái Lan cấm nhân viên các công ty nhà nước đình công song các thành viên công đoàn những đơn vị này đã lách luật bằng cách nộp đơn xin nghỉ ốm. Theo thông báo của Thống đốc ngành đường sắt Thái Lan, ngày 29-8 đã có 248 lái tàu và thợ máy nộp đơn xin nghỉ ốm, làm đình trệ 1/4 hoạt động giao thông vận chuyển của ngành này trên toàn quốc. Dự kiến, công đoàn ngành đường sắt cũng sẽ phối hợp với công đoàn ngành điện và nước nhằm ủng hộ chiến dịch phản đối chính phủ.
Trong khi đó, lực lượng biểu tình tiếp tục phong tỏa khu vực trụ sở Văn phòng Chính phủ ngày thứ tư liên tiếp. Đêm 28-8 rạng sáng 29-8, những người biểu tình đã đẩy lùi hàng trăm cảnh sát khỏi khu vực xung quanh tòa nhà chính phủ. Hơn 13.000 người đã làm thành “hàng rào sống” dày đặc để bảo vệ các thủ lĩnh PAD khi cảnh sát đến thực hiện lệnh bắt giam những người này về tội mưu phản. Ông Amornattananon, một trong những thủ lĩnh PAD bị buộc tội, cho biết lực lượng biểu tình đã đẩy lùi khoảng 1.000 cảnh sát khỏi khu vực nói trên, đồng thời tuyên bố “PAD sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề an ninh tại khu vực tòa nhà chính phủ”. Cảnh sát Thái Lan đã tỏ ra kiềm chế khi bị lực lượng biểu tình, trong đó có nhiều người cầm gậy gộc, đẩy lùi khỏi khu vực Văn phòng Chính phủ. Phó Cảnh sát trưởng Bangkok, Trung tướng Panu Kerdlaphol xác nhận toàn bộ 8 đại đội cảnh sát đã bị đẩy lùi tại khu vực tòa nhà chính phủ sáng sớm 29-8.