(TTXVN)- Sau các cuộc giao tranh ác liệt, các lực lượng an ninh Nigeria sáng 30-7 đã đẩy lùi các tay súng Hồi giáo cực đoạn thuộc nhóm Boko Haram, giành quyền kiểm soát thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno thuộc miền Bắc nước này.
Phát ngôn viên bang Borno, ông Usman Chiroma, cho biết các lực lượng an ninh đã làm chủ tình hình và lệnh giới nghiêm đã được nới lỏng. Hiện thành phố Maiduguri đã ngưng tiếng súng.
Chiến dịch truy quét các tay súng Boko Haram, lực lượng tự xưng là Taliban ở Nigeria, ở thành phố Maiduguri được bắt đầu từ chiều 29-7. Đại tá Ben Ahanotu, người chỉ huy chiến dịch trên, cho biết quân đội Nigeria đã pháo kích vào nhà thủ lĩnh Mohammed Yusuf - mục tiêu chính của cuộc tiến công, bắt giữ nhiều phần tử cực đoan, chiếm giữ toàn bộ khu vực “thành trì” của Boko Haram và truy quét các phiến quân đang trốn chạy. Trong chiến dịch này, các binh sĩ đã tiêu diệt khoảng 200 tay súng, trong đó có phó thủ lĩnh Abubakar Shekau.
Cuộc tiến công được thực hiện sau 4 ngày bùng phát bạo lực sắc tộc (từ 26-7) tại Borno và ba bang khác thuộc miền Bắc Nigeria khiến hơn 600 người thiệt mạng, 4.000 người phải rời bỏ nhà cửa và thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất. Đây là vụ bạo lực đẫm máu nhất ở quốc gia Tây Phi này kể từ cuộc giao tranh giữa người Hồi giáo và người Cơ đốc giáo nổ ra tại miền Trung Nigeria hồi tháng 11-2008, khiến hơn 700 người thiệt mạng và ít nhất 3.000 người phải rời bỏ nhà cửa.