03/11/2010 - 09:29

Lũ lụt tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng ở miền Nam Thái Lan

Trung tâm huyện Hat Yai chìm trong lũ lụt.
Ảnh: AP 

(TTXVN)- Tình hình lũ lụt tại Thái Lan tiếp tục nghiêm trọng. Sáng 2-11, lũ quét đã tràn vào huyện Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla, khiến hàng nghìn người dân và du khách bị cô lập khi mực nước lũ lên cao tới 1,5m.

Tỉnh trưởng tỉnh Songkhla, ông Winyu Thongsakul, cho biết toàn bộ 16 huyện của tỉnh đã bị ảnh hưởng, và Hat Yai là huyện phải chịu hậu quả nặng nề nhất. Đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 10 năm qua này đã làm tê liệt gần như hoàn toàn huyện Hat Yai, nơi có sức hút mạnh mẽ cả về đầu tư thương mại lẫn du lịch, với 80% diện tích của huyện bị ngập. Cơ quan Đường sắt của Nhà nước Thái Lan đã quyết định tạm ngừng hoạt động đối với 8 tuyến đường sắt ở tỉnh này.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan phòng chống thiên tai Thái Lan, số người tử vong do lũ lụt tại huyện Hat Yai nói riêng và hơn 20 tỉnh của nước này nói chung từ ngày 10-10 đến 1-11 đã lên tới 105 người.

Chia sẻ bài viết