05/09/2018 - 18:29

Lũ đầu nguồn có thể đạt đỉnh vào giữa tháng 9

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang Lưu Văn Ninh cho biết, sau khi các trạm trên thượng lưu sông Mekong đạt đỉnh, lượng nước sẽ đổ về đến đầu nguồn sông Cửu Long trong khoảng 10-12 ngày tới.

Cùng thời điểm này sẽ trùng vào kỳ triều cường đầu tháng 8 (âm lịch) với đỉnh triều khá cao. Từ ngày 5-9, mực nước trên các sông, kênh sẽ bắt đầu lên, sau đó sẽ lên nhanh. Đến ngày 15-9, vùng đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng đạt đỉnh lũ với mức 4,3 - 4,4m tại Tân Châu (sông Tiền), 3,8-3,9m tại Châu Đốc (sông Hậu); vùng nội đồng Tứ giác Long Xuyên có thể xuất hiện đỉnh lũ vào ngày 17-9, đạt 3,9-4m tại Xuân Tô (kênh Vĩnh Tế), 2,7-2,8m tại Tri Tôn (kênh Tri Tôn). Đỉnh lũ đầu nguồn và nội đồng đều xấp xỉ báo động 3 (BĐ3), thấp hơn đỉnh lũ năm 2011 từ 0,1-0,5m và cao hơn năm 2017 từ 0,8-1m.

Ở vùng hạ lưu sông, dự báo ngày 15-9, đỉnh lũ có khả năng xuất hiện ở mức 3,15-3,25m tại Chợ Mới (rạch Ông Chưởng), 2,6-2,7m tại Long Xuyên (sông Hậu), trên BĐ3 từ 0,15-0,25m (BĐ3 tại Chợ Mới 3m, tại Long Xuyên 2,5m), thấp hơn đỉnh lũ năm 2011 từ 0,2-0,3m nhưng cao hơn năm 2017 khoảng 0,2-0,6m.

Theo Báo An Giang

Chia sẻ bài viết