Tại hội nghị trực tuyến về tình hình mở cửa trường học của các địa phương, do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức mới đây, đại diện các tỉnh, thành đều thống nhất học sinh đến trường là cấp thiết, tạo điều kiện giúp các em học tập tốt. Thế nhưng, việc đưa học sinh đến trường học phải linh hoạt, đảm bảo an toàn phòng dịch.
Nỗ lực đưa trẻ đến trường

Một buổi học của học sinh Trường THCS thị trấn Thới Lai.
Bàn về việc đưa học sinh học tập trung trực tiếp sau thời gian dài tạm dừng đến trường để phòng dịch bệnh, đại diện các tỉnh, thành đều đồng tình ủng hộ việc trẻ đến trường học, cũng như chuẩn bị nhiều phương án đảm bảo an toàn cho học sinh. Tại TP Cần Thơ, ngày 14-1-2022, UBND thành phố đã có công văn về thời gian trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường học trực tiếp kể từ ngày 7-2-2022. UBND thành phố đã chỉ dạo Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế ban hành Phương án số 141/PA-SGDĐT (ngày 15-1-2022) về tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đến trường và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hướng dẫn các trường học thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho người dạy - người học và quy trình phát hiện, xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại các cơ sở giáo dục… Để đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, UBND thành phố đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo UBND quận, huyện tổ chức kiểm tra về công tác chuẩn bị, phương án đảm bảo an toàn của học sinh khi học tập trực tiếp tại trường… Tính đến ngày 16-2, trẻ mầm non đi học đạt 65%, tiểu học đạt trên 96%, THCS đạt trên 97% và THPT trên 98%. Có 2 địa phương (Ninh Kiều và Bình Thủy) đã tổ chức cho học sinh mầm non và tiểu học học bán trú từ 16-2. Sau thời gian tổ chức giảng dạy trực tiếp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã đảm bảo mục tiêu: an toàn cho học sinh và chất lượng đào tạo.
Tại tỉnh Vĩnh Long, từ 7-2, học sinh phổ thông đã học trực tiếp tại trường; có gần 98% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm mũi 3 và học sinh (từ 12-18 tuổi) được tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19. Theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, việc cho học sinh trở lại trường học rất cần thiết, phù hợp tình hình hiện nay. Từ ngày 21-2, Vĩnh Long cho tất cả trẻ mầm non, học sinh trở lại trường học; đi đôi với việc chuẩn bị chu đáo công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh.
Theo bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, sau khi xác định tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cơ bản kiểm soát tốt, từ ngày 10-1, Hậu Giang đã thí điểm cho học sinh khối lớp 12 của 3 huyện có số ca nhiễm thấp đến trường học tập trực tiếp. Từ ngày 7-2, tỉnh đã cho phép tất cả học sinh THPT đến trường học trực tiếp, đạt 97%; từ ngày 14-2, học sinh các cấp học từ mầm non đến THCS đã trở lại trường, với tỷ lệ khá cao. Riêng cấp học mầm non, mẫu giáo đạt thấp, chiếm 23%-37%, đa phần do phụ huynh lo lắng vì trẻ chưa được tiêm vaccine. “Thời gian tới, Hậu Giang sẽ chỉ đạo các trường thực hiện đúng theo hướng dẫn Bộ GD&ĐT, tổ chức họp phụ huynh hằng tuần thông tin tình hình phòng, chống dịch trong nhà trường để phụ huynh yên tâm và có trách nhiệm tham gia quản lý, nhắc nhở các em. Dự kiến đầu tháng 3 tới, tỉnh sẽ triển khai cho các trường tổ chức học bán trú”, bà Thu Ánh nói.
Giải pháp đảm bảo an toàn học sinh
Theo một số địa phương, việc đưa trẻ trở lại trường học là cấp thiết, nhằm đảm bảo giáo dục toàn diện cho học sinh, nhưng vẫn còn một số băn khoăn. Một số cơ sở giáo dục còn lúng túng khi xử lý các trường hợp học sinh F0, F1; việc khoanh vùng xác định F1 chưa hợp lý dẫn đến nhiều học sinh phải nghỉ học, có nơi cho cả lớp hoặc cả khối dừng học trực tiếp khi phát hiện F0 trong một lớp; một số địa phương yêu cầu 100% học sinh phải xét nghiệm COVID-19 trước khi đến trường học trực tiếp… Vì vậy, việc này đòi hỏi sự hướng dẫn, hỗ trợ của các cơ quan chức năng để địa phương thực hiện tổ chức dạy và học tốt hơn.
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị: “Bộ Y tế nghiên cứu thêm việc tiêm mũi 3 cho học sinh từ 12-18 tuổi, nếu đủ điều kiện tiêm cho học sinh, nhằm tạo lòng tin cho phụ huynh và học sinh. Trong quy trình thống nhất xử lý có F0 ở trường, cần linh hoạt hơn, không quá cứng nhắc khi có trường hợp học sinh bị F0 thì tất cả các em khác phải nghỉ học”. Đồng tình quan điểm này, đại diện tỉnh An Giang đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục trong công tác phòng, chống dịch bệnh, cũng như tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cho phụ huynh học sinh khi cho con em đến trường.
Trao đổi bên lề hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ÐT TP Cần Thơ, cho biết quy định của UBND TP Cần Thơ là tùy theo tình hình thực tế tại địa phương và ý kiến phụ huynh học sinh, các Phòng GD&ĐT tham mưu đề xuất UBND quận, huyện để tổ chức bán trú cho học sinh phù hợp, an toàn phòng dịch. Dự kiến từ ngày 21-2, một số quận, huyện còn lại tổ chức bán trú cho học sinh. Ông Nguyễn Hữu Nhân đề xuất: “Cần tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các trường có cán bộ y tế đầy đủ. Bởi nhiều địa phương do quy định về biên chế nên chưa có cán bộ y tế, trong khi cán bộ y tế không thể thiếu trong trường học. Nếu được, chúng ta có quy chế riêng biệt về cán bộ y tế trong trường học. Đồng thời chúng tôi mong muốn Bộ Y tế sớm triển khai tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 trẻ dưới 12 tuổi. Tiếp tục phối hợp giữa y tế - giáo dục - phụ huynh học sinh để hướng dẫn con em phòng, chống dịch, đạt hiệu quả tốt nhất”.
Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết: Về thời gian cách ly với F1, Bộ Y tế đã có hướng dẫn số 11042, quy định thời gian cách ly với F1 là 14 ngày. Tuy nhiên, ngày 16-1, quy định này đã được điều chỉnh, thời gian cách ly với F1 giảm còn 7 ngày với những người đã tiêm vaccine. Về việc xét nghiệm sàng lọc trước khi đến lớp thì không nên có quy định mọi học sinh phải xét nghiệm trước khi đến trường gây lãng phí... Về phòng, chống dịch với trẻ chưa tiêm vaccine và tổ chức bán trú, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn về điều kiện bảo đảm an toàn khi nhà trường tổ chức ăn bán trú; đồng thời sẽ sớm cập nhật và phổ biến hướng dẫn chăm sóc trẻ là F0 tại nhà.
|
Theo Bộ GD&ĐT, từ ngày 7 đến ngày 17-2, tất cả 63 tỉnh, thành phố đã cho học sinh cấp THPT và THCS đi học trực tiếp. Riêng cấp mầm non có 54 tỉnh, thành phố và cấp tiểu học có 59 tỉnh, thành phố cho trẻ, học sinh học trực tiếp. Có hơn 21 triệu học sinh đi học, đạt 93,71% so với tổng số học sinh của cả nước. Một số tỉnh chưa tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học đi học trực tiếp, gồm: Hậu Giang, Trà Vinh, Hưng Yên, Vĩnh Long, Hà Nội, Phú Yên, Đà Nẵng, An Giang, Tiền Giang… Theo kế hoạch, từ ngày 21-2-2022, tất cả 63 tỉnh, thành phố cho học sinh tiểu học học trực tiếp; 59 tỉnh, thành phố cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, sắp tới ngành tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch ở một số địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để đánh giá tình hình dịch bệnh trong trường học, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo đối với các tình huống phức tạp xảy ra; sửa đổi hướng dẫn xử trí với các trường hợp F0, F1 trong trường học phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành kế hoạch năm học chất lượng, hiệu quả...
|
B.KIÊN