04/07/2015 - 20:01

HẬU GIANG

Liên kết để nâng cao hiệu quả dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn

5 năm qua, thực hiện công tác dạy nghề - việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, Hậu Giang đã dạy nghề cho trên 30.500 lao động nông thôn, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để gắn kết công tác dạy nghề với giải quyết việc làm cho hơn 20.000 người lao động.

Thay vì để học viên tự tìm việc làm sau khi dạy nghề tập trung với các nghề phổ thông, thì những năm gần đây, Hậu Giang đã tích cực đổi mới, gắn dạy nghề với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, nhằm nâng cao tỷ lệ việc làm cho người lao động nông thôn. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương điều tra nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó ký hợp đồng tuyển dụng lao động sau dạy nghề. Việc gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo nghề vừa nâng cao hiệu quả đào tạo của các địa phương, các trung tâm dạy nghề, vừa cung ứng đúng nhu cầu sử dụng lao động cho doanh nghiệp. Việc làm này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đào tạo của doanh nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Kết quả lớn nhất là Hậu Giang đã ký kết hợp đồng cung ứng 1.000 lao động với Công ty cổ phần May Nhà Bè - Hậu Giang, từ đó phân bổ về cho các địa phương đào tạo theo nhu cầu và nguyện vọng của người lao động. Đến tháng 9-2015, 1.000 lao động lĩnh vực may công nghiệp sẽ được cung ứng cho công ty đi vào hoạt động.

Huyện Châu Thành A là địa phương đi đầu trong đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, hàng năm dạy nghề và cung ứng hàng trăm lao động cho các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Ông Hồ Thanh Trí - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện Châu Thành A cho biết: Trung tâm đã liên kết với hơn 10 doanh nghiệp hoạt động tại địa phương để dạy nghề, giải quyết việc làm phù hợp với lao động nông thôn như dệt may, xây dựng cơ bản, mộc dân dụng, chế biến món ăn.

NGUYỄN XUÂN DỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết