 |
|
Ảnh: Reuters |
Trước tình hình chính trị tại Zimbabwe diễn biến ngày một phức tạp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 23-6 đã nhóm họp để đánh giá về cuộc khủng hoảng ở nước này. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, HĐBA “lên án chiến dịch bạo lực chống lại phe đối lập” trước thềm vòng hai cuộc bầu cử tổng thống ở Zimbabwe, đồng thời kêu gọi hoãn vòng bầu cử này vì cho rằng nó sẽ không thể diễn ra một cách công bằng và tự do.
Tuyên bố cũng kêu gọi chính quyền Zimbabwe chấm dứt bạo lực, hăm dọa chính trị và trả tự do cho các nhà lãnh đạo chính trị đang bị bắt giữ. Tuyên bố của HĐBA khẳng định “kết quả các cuộc bầu cử ngày 29-3 (bao gồm bầu cử tổng thống vòng một và bầu cử quốc hội) cần phải được tôn trọng”. Mặc dù tuyên bố không có tính ràng buộc, nhưng đây là hành động chính thức đầu tiên của HĐBA đối với cuộc khủng hoảng chính trị ở Zimbabwe. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng lên tiếng yêu cầu các nhà chức trách Zimbabwe hoãn bầu cử tổng thống vòng hai.
Ngay trước khi diễn ra cuộc họp trên, LHQ và Anh đã tuyên bố rõ rằng chính phủ của Tổng thống Robert Mugabe không thể được xem là hợp pháp khi không có một cuộc bầu cử tin cậy và công bằng vào ngày 27-6 tới. Trong một động thái cứng rắn, Anh khuyến cáo chính quyền của ông Mugabe sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt lớn hơn nếu không đáp ứng các yêu cầu quốc tế.
Trong khi đó, thủ lĩnh đảng đối lập Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC), ông Morgan Tsvangirai kêu gọi cộng đồng quốc tế tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống ở Zimbabwe “không còn hiệu lực”, và đề nghị tổ chức một cuộc bầu cử mới. Hôm qua, MDC chính thức thông báo với Ủy ban bầu cử việc ông Tsvangirai không tham gia tranh cử vòng hai.
(TTXVN, AFP)