* Việt Nam ủng hộ nhân dân Iraq trong nỗ lực tái thiết và phát triển đất nước
 |
|
Phó Tổng thư ký LHQ Lynn Pascoe. Ảnh: Reuters |
(TTXVN)- Ngày 28-4, Hội đồng Bảo an đã nghe báo cáo của Tổng Thư ký LHQ về tình hình Iraq và hoạt động của Phái bộ LHQ tại Iraq (UNAMI), do Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị Lynn Pascoe trình bày. Báo cáo cho biết bất chấp những cải thiện về an ninh gần đây, Chính phủ Iraq vẫn phải đối mặt với những thách thức vô cùng to lớn trong tiến trình hòa giải dân tộc. Một số bước đi quan trọng đã được thực hiện trong những tháng đầu năm nay, như thông qua một số luật và thông qua ngân sách 2008. Hiện đã có những dấu hiệu đáng khích lệ về triển vọng Mặt trận Tawafuq của người Sunni sớm trở lại tham gia chính phủ. Những bước đi này cùng với tình hình an ninh được cải thiện đang tạo ra cơ hội để thúc đẩy tiến trình chính trị ở Iraq. Báo cáo của Tổng Thư ký LHQ cho rằng các nhà lãnh đạo chính trị Iraq cần duy trì đà tích cực hiện nay và thực hiện những bước đi tiếp theo nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản khác vẫn đang chia rẽ đất nước Iraq, như chia sẻ nguồn tài nguyên và thể chế liên bang của nhà nước Iraq. Các vấn đề này có thể được giải quyết bằng việc thông qua Luật dầu lửa và thông qua tiến trình sửa đổi hiến pháp. LHQ sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho các tiến trình này.
Ông Pascoe cho biết, nghị quyết 1770 của HĐBA về việc mở rộng chức năng của UNAMI đã tạo cơ sở vững chắc cho các hoạt động của LHQ và nâng cao vị thế của tổ chức này tại Iraq. UNAMI đã thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan tới những bất đồng về phân định địa giới và đưa ra nhiều kiến nghị nhằm giải quyết vấn đề này. UNAMI cũng đang tích cực hỗ trợ quá trình chuẩn bị bầu cử ở Iraq và giám sát tình hình ở thành phố Sadr, Thủ đô Baghdad và thành phố Basra ở phía Nam. Ông Pascoe cho rằng LHQ cần tập trung cải thiện điều kiện sinh hoạt của người tị nạn Iraq và những người phải đi sơ tán ở trong nước (IDP), không chỉ vì lý do nhân đạo, mà còn vì ảnh hưởng của nó tới toàn khu vực. Mặc dù vấn đề người tị nạn và IDP Iraq chỉ có thể được giải quyết thông qua giải pháp chính trị bền vững, nhưng chính phủ và cộng đồng quốc tế, cùng với sự hỗ trợ của LHQ, có thể và cần phải làm nhiều hơn để hỗ trợ tạm thời cho các nước đang tiếp nhận người tị nạn Iraq và trợ giúp nhân đạo cho những người này.
* Cùng ngày, phát biểu tại cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an (HĐBA) về tình hình Iraq, Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại HĐBA, đã khẳng định Việt Nam đoàn kết và ủng hộ nhân dân Iraq trong nỗ lực tái thiết và phát triển đất nước. Đại sứ ghi nhận một số tiến bộ bước đầu trong tiến trình chính trị - an ninh và tái thiết kinh tế - xã hội của Iraq thời gian gần đây, thể hiện qua việc số vụ tấn công bạo lực giảm, quyền kiểm soát an ninh trên nhiều khu vực lãnh thổ được chuyển giao dần cho quân đội Iraq, thêm một số đạo luật quan trọng được ban hành, các đảng phái chính trị quyết định tham gia trở lại chính phủ và quan hệ đối ngoại được tăng cường, đặc biệt trong hợp tác với các nước khu vực về các vấn đề cùng quan tâm.