22/01/2013 - 14:23

LHQ công bố báo cáo về tình trạng tù nhân bị tra tấn tại Afghanistan

Hai tù nhân bị xiềng xích trong một nhà tù Afghanistan. Ảnh: AP

Trích dẫn báo cáo của Liên Hiệp Quốc (LHQ), hãng tin Anh Reuters cho biết gần một phần ba tù nhân được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương chuyển giao cho phía Afghanistan kiểm soát phải chịu cảnh bị tra tấn tại một số cơ sở bí mật do các cơ quan tình báo nước này quản lý, nhằm tránh sự giám sát của quốc tế.

Bản báo cáo dài 139 trang dựa trên kết quả phỏng vấn hàng trăm người bị giam giữ từ tháng 10-2011 đến tháng 10-2012, trong đó tiết lộ "bằng chứng đáng tin cậy và thuyết phục" cho thấy hơn một nửa phạm nhân tham gia phỏng vấn từng bị tra tấn dưới các hình thức như đánh đập bằng ống dẫn hay thanh gỗ, rút móng tay, sốc điện, cưỡng hiếp hoặc đe dọa hành hình. Điểm đáng lưu ý là lời xác nhận của một quan chức giấu tên thuộc Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan (NDS) ở Thủ đô Kabul, rằng cơ quan này có áp dụng tra tấn và sử dụng các cơ sở bí mật để giam giữ nghi phạm để tránh bị phát hiện.

Trước những thông tin trên, lực lượng NATO ở Afghanistan đã ra lệnh ngừng chuyển giao tù nhân đến một số nhà tù của nước này, đồng thời yêu cầu Kabul tiến hành điều tra liên quan đến cáo buộc các thành viên thuộc lực lượng cảnh sát bán quân sự do Mỹ hậu thuẫn có hành vi lạm dụng. Liên minh châu Âu trong một tuyên bố cũng bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc" và lên tiếng thúc giục Chính phủ Afghanistan "đưa những thủ phạm ra trước công lý".

Vụ việc trên có thể khiến vấn đề kiểm soát quá trình chuyển đổi an ninh tại Afghanistan trước khi lực lượng NATO do Mỹ dẫn đầu hoàn toàn rút quân vào cuối năm tới vốn phức tạp lại càng thêm gai gốc. Theo báo cáo, mặc dù chính phủ Afghanistan cùng Lực lượng Hỗ trợ an ninh Quốc tế (ISAF) thuộc NATO đã nỗ lực giải quyết tình trạng tra tấn tù nhân, tuy nhiên tình hình vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền LHQ tại Afghanistan Georgette Gagnon cho rằng, tình trạng tra tấn phạm nhân sẽ không suy giảm, trừ khi các bộ trưởng và chỉ huy an ninh hàng đầu Afghanistan sẵn sàng truy tố và sa thải các quan chức có liên quan đến hành động ngược đãi, cũng như nên xem xét bãi bỏ việc sử dụng bản nhận tội thông qua tra tấn khi xét xử tại tòa án.

VI VI
(Theo Reuters, Guardian)

Chia sẻ bài viết