04/11/2010 - 08:46

Leo thang căng thẳng quan hệ Costa Rica - Nicaragua

(TTXVN)- Căng thẳng trong quan hệ giữa Costa Rica và Nicaragua liên quan tới tranh chấp lãnh thổ tại khu vực sông San Juan, hiện là đường biên giới tự nhiên giữa hai nước, đang có chiều hướng gia tăng.

Ngày 3-11, Costa Rica đã cử đơn vị cảnh sát vũ trang hạng nặng tới khu vực biên giới chung, tăng cường cho lực lượng gồm 150 cảnh sát đã có mặt tại đây.

Trước đó một ngày, phát biểu trước giới báo tại Thủ đô San Jose, Ngoại trưởng Costa Rica René Castro và Bộ trưởng An ninh José María Tijerino đã tố cáo quân đội Nicaragua xâm phạm lãnh thổ của nước này. Các quan chức Costa Rica cũng cho rằng hành động của Nicaragua nạo vét con sông này (từ ngày 18-10 vừa qua) đã làm ảnh hưởng đến môi trường tại khu vực biên giới.

Tuy nhiên, Tư lệnh Quân đội Nicaragua Julio César Avilés bác bỏ các cáo buộc trên và khẳng định quân đội nước này chỉ truy quét các băng nhóm buôn bán ma túy đang hoạt động tại vùng biên giới chung.

Chia sẻ bài viết