28/06/2018 - 09:00

Leo nhãn, bé trai té vỡ lá lách 

(CTO) - Em T.Q.H. (13 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) khi đang leo cây nhãn, trượt chân té ngã, bị đau hông trái. Lập tức em được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Kỳ Phương thăm khám cho em H. sau phẫu thuật.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị vỡ lá lách độ 4, cuống lá lách bị đứt ngang, trong ổ bụng có gần 1.500ml máu. Ngay sau đó, ê kíp bác sĩ BV nhanh chóng phẫu thuật, cắt bỏ toàn bộ lá lách và sử dụng phương pháp truyền máu hoàn hồi để lấy máu trong ổ bụng truyền lại cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, sức khỏe H. hồi phục nhanh, vừa được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Kỳ Phương, Trưởng khoa Tiêu hóa – BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết việc cắt bỏ lá lách không ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh nhân, tuy nhiên, sau xuất viện, bệnh nhân cần chích ngừa phế cầu để phòng ngừa viêm phổi cũng như chú ý phòng tránh các bệnh nhiễm trùng. 

THU SƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết