19/08/2009 - 08:22

Lễ tưởng niệm 145 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết

Ngày 18-8, tại đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 145 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (1864-2009).

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích đọc chúc văn ôn lại thân thế cuộc đời và công trạng của người Anh hùng dân tộc Trương Định, người con ưu tú của quê hương. Ông sinh năm 1820, tại làng Tư Cung, nay là xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1844, Trương Định theo cha vào Nam, lấy vợ và định cư ở Tân An (Long An). Khi giặc Pháp vào Gia Định (năm 1854), ông đã chiêu mộ dân nghèo, lập đồn điền Gia Thuận (vùng Gò Công - tỉnh Tiền Giang) và tổ chức đánh nhiều trận oanh liệt, làm cho quân Pháp phải khiếp sợ. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Trương Định, nghĩa quân liên tiếp mở nhiều đợt tấn công địch ở Biên Hòa, Gia Định, Mỹ Tho, Tây Ninh...Ngày 20-8-1864, bị kẻ thù bất ngờ đánh úp, Trương Định bị trọng thương nhưng quyết không để rơi vào tay giặc, ông đã tuẫn tiết tại vùng Đám Lá Tối Trời (nay thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), bảo toàn khí tiết anh hùng. Khi ấy ông vừa tròn 44 tuổi.

Ngay sau nghi lễ chính thức, lãnh đạo tỉnh và địa phương, các sở, ban ngành cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân và ghi nhớ công lao của Bình Tây Đại nguyên soái-Trung thiên tướng quân Trương Định. Trước đó, ngày 17-8, các vị bô lão, niên trưởng và đông đảo người dân 2 xã Tịnh Khê, Tịnh Thiện (huyện Sơn Tịnh) đã tổ chức Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Trương Định theo các nghi lễ truyền thống. Dịp này, tại huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang (những nơi có đền thờ và mộ Trương Định) cũng diễn ra các hoạt động tưởng niệm nhằm tri ân người Anh hùng dân tộc Trương Định.

HÀ PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết