05/09/2022 - 19:59

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 diễn ra trang trọng, phấn khởi và ý nghĩa 

(CT) - Sáng 5-9-2022, hòa cùng không khí hân hoan của cả nước, Lễ khai giảng năm học 2022-2023 diễn ra đồng loạt tại các trường học ở TP Cần Thơ. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, trong không khí phấn khởi với nhiều hoạt động ý nghĩa, sau năm học 2021-2022 phải tổ chức khai giảng trực tuyến vì dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đánh trống khai trường, tại Lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Ảnh: B.NG

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đánh trống khai trường, tại Lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Ảnh: B.NG

Toàn thành phố có hơn 252.600 học sinh - trong đó trên 51.000 trẻ mầm non, trên 99.000 học sinh tiểu học, trên 67.400 học sinh THCS và trên 35.000 học sinh THPT - chính thức bước vào năm học mới. Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; đại diện cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; các sở, ban, ngành... đến dự khai giảng tại các điểm trường.

* Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, dự Lễ khai giảng và đánh trống khai trường tại Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Tại đây, đồng chí đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023.

Nhiều năm qua Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng là đơn vị đứng đầu trong phong trào học sinh giỏi quốc gia và quốc tế ở ĐBSCL, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong 2 năm học qua, trường liên tiếp có học sinh đạt huy chương trong kỳ thi Olympic quốc tế. Năm học mới này, trường có 895 học sinh (trong đó có 296 học sinh lớp 10). Tập thể trường xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới: tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới công tác quản lý, quản trị nhà trường; đổi mới phương pháp giảng dạy và học; đội ngũ nhà giáo tiếp tục đào tạo, tự đào tạo để phát triển bền vững;…

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, tại Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: B.NG

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, tại Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: B.NG

Tại buổi lễ, Báo Dân trí đã trao tặng 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của TP Cần Thơ. Ban Giám hiệu nhà trường khen thưởng cho em Đỗ Trọng Phước Nguyên, học sinh lớp chuyên Toán, đạt Huy chương Ðồng trong Kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022 môn Sinh học; đồng thời khen thưởng cho các học sinh là thủ khoa các môn chuyên trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Ảnh: B.NG

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Ảnh: B.NG

* Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hiểu đã đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục và đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023. Đồng chí nhắn nhủ nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và các đoàn thể làm tốt hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Các cấp, các ngành, nhà trường và gia đình cần quan tâm giáo dục học sinh nhằm phòng, chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhắn nhủ học sinh cần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt, cống hiến xây dựng quê hương đất nước.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, trao thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh: Q. THÁI

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, trao thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh: Q. THÁI

Năm học 2022-2023, Trường THCS Đoàn Thị Điểm có 679 học sinh lớp 6, với 15 lớp đầu khóa, nâng tổng số học sinh toàn trường hơn 2.500 học sinh. Ban Giám hiệu trường kêu gọi thầy cô giáo, nhân viên và học sinh hưởng ứng Tháng khuyến học, nhằm huy động mọi nguồn lực tạo điều kiện tốt nhất “tiếp sức đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Trường THCS Đoàn Thị Điểm có 100 học sinh được nhận thẻ bảo hiểm y tế do Báo Dân trí tặng (trong số 1.000 thẻ tặng học sinh khó khăn của thành phố). Trường tặng 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) và 20 phần quà cho học sinh vượt khó học tốt, từ nguồn vận động xã hội hóa.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và đại diện Báo Dân Trí trao thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh: Q. THÁI

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và đại diện Báo Dân Trí trao thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh: Q. THÁI

* Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự cùng thầy và trò Trường THPT Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, trong Lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Việt Trường đã đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng gửi những lời chúc tốt đẹp, chúc thầy và trò Trường THPT Thốt Nốt dạy tốt, học tốt, hoàn thành nhiệm vụ năm học mới.

Đồng chí Trần Việt Trường (hàng đầu, bìa phải), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và lãnh đạo quận Thốt Nốt trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: DUY KHÔI

Đồng chí Trần Việt Trường (hàng đầu, bìa phải), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và lãnh đạo quận Thốt Nốt trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: DUY KHÔI

Năm học 2022-2023, Trường THPT Thốt Nốt có 43 lớp học, với tổng số 1.632 học sinh. Trong đó, tổng số học sinh lớp 10 là 566 em, với 15 lớp học. Năm học vừa qua, Trường THPT Thốt Nốt đạt tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp THPT. Học sinh của trường đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi học sinh giỏi, sáng tạo khoa học kỹ thuật, thi năng khiếu... Đặc biệt, với 9,86 điểm, em Văn Tuấn Kiệt, học sinh nhà trường, có số điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2022 cao nhất TP Cần Thơ.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2022-2023 được nhà trường xác định là tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 với khối lớp 10; thực hiện có hiệu quả việc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đổi mới kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM. Giữ vững công tác giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng đào tạo đại trà. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe của học sinh.

Dịp này, Quỹ Khuyến học - Khuyến tài quận Thốt Nốt, cùng các cá nhân, đơn vị hảo tâm đã tặng nhiều suất học bổng, thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh.

* Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường THPT Nguyễn Việt Hồng.

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân (hàng đầu, giữa), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, cùng đại biểu tham dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Việt Hồng. Ảnh: K.X

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân (hàng đầu, giữa), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, cùng đại biểu tham dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Việt Hồng. Ảnh: K.X

Năm học mới này, Trường THPT Nguyễn Việt Hồng chào đón 400 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh của trường là 1.191 em. Nhà trường xác định chủ đề năm học 2022-2023 là: Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Theo đó, nhà trường đổi mới phương thức quản lý và thực hiện chuyển đổi số; tiếp tục vừa đảm bảo chất lượng giáo dục vừa thích ứng linh hoạt, an toàn trước dịch bệnh COVID-19. Trường THPT Nguyễn Việt Hồng được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học năm học 2021-2022.  

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trung Nhân tặng 20 cặp và 500 quyển tập cho học sinh của trường.

Nhóm PV CTXH-KG

Chia sẻ bài viết