27/01/2012 - 09:56

Lễ dâng hương tại Bình Định kỷ niệm 223 năm Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa (1789 - 2012)

(TTXVN) - Chiều 26/1 (mồng 4 tết Nhâm Thìn), tại Bảo tàng Quang Trung, lãnh đạo tỉnh Bình Định và huyện Tây Sơn tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 223 năm Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa (1789 - 2012).

Trong không khí trang nghiêm trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung, ông Tạ Xuân Chánh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn đã ôn lại truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của phong trào Tây Sơn do 3 anh em Nguyễn Nhạc - Nguyễn Huệ - Nguyễn Lữ khởi xướng vào cuối thế kỷ 18 đánh đuổi thù trong, giặc ngoài, quét sạch 29 vạn quân Thanh xâm lược, thống nhất đất nước.

Nối tiếp truyền thống anh hùng đó trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, các thế hệ cách mạng của Tây Sơn nói riêng và Bình Định nói chung đã vượt qua muôn vàn thử thách khó khăn và hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như cần cù, sáng tạo trong xây dựng cuộc sống mới và bảo vệ Tổ quốc XHCN, góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

Phát huy truyền thống yêu nước của ông cha đi trước, các thế hệ người con thân yêu của Tây Sơn nói riêng và Bình Định nói chung quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng mà các Nghị quyết huyện Đảng bộ, tỉnh Đảng bộ Bình Định lần thứ 18 và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 11 của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Sau Lễ dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung, các đoàn đại biểu và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh Bình Định đã đến dâng hương tại Đền Thờ Tâm Kiệt (trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung) để tưởng nhớ công ơn to lớn của các bậc tiền nhân và cầu chúc cho quốc thái dân an.

Viết Ý

Chia sẻ bài viết