22/07/2009 - 07:40

Lễ an táng 345 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Ngày 21-7, tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (thuộc Quân khu 9) xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh An Giang cùng lực lượng quân dân chính Đảng trong tỉnh và đông đảo gia đình chính sách của xã Thới Sơn, Văn Giáo, thị trấn Nhà Bàn đã dự lễ an táng 345 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước và chiến tranh biên giới Tây Nam.

Các bộ hài cốt được đội K90 (thuộc Quân khu 9) và đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tìm kiếm, cất bốc tại các tỉnh Kam pot, Kom Pong Speau, Kandal, Tà Keo và Koh Kong (Vương quốc Campuchia), hồi hương vào tháng 2 - 6/2009, trong đó có 14 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính, nguyên quán. Riêng tại An Giang có 2 liệt sĩ. Trong lễ an táng, lãnh đạo tỉnh An Giang đã tuyên dương sự hy sinh, cống hiến của các liệt sĩ trong thời chiến tranh và làm nhiệm vụ Quốc tế giúp nước bạn Campuchia, đồng thời chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình các liệt sĩ.

Được biết từ mùa khô 2001, các đội K90 và K93 đã tổ chức đợt đầu tiên tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Đến nay đã tổ chức tìm kiếm trên 20.000 vị trí ở trên 130 xã thuộc 20 tỉnh của Vương Quốc Campuchia, đưa về nước trên 1.000 bộ hài cốt, an táng tại nghĩa trang Dốc Bà Đắc và quê hương các liệt sĩ. Sau đợt này, vào tháng 9-2009 các đội tiếp tục đợt tìm kiếm mới, đưa đồng đội về với đất Mẹ.

VƯƠNG THOẠI TRUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết