29/01/2013 - 08:14

Lầu Năm Góc tăng gấp 5 lần lực lượng an ninh mạng

Tờ Bưu điện Washington ngày 28-1 dẫn lời giới chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc vừa thông qua kế hoạch mở rộng gấp 5 lần lực lượng an ninh mạng nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các hệ thống máy tính then chốt của quốc gia cũng như thực hiện những chiến dịch tấn công mạng đối với kẻ địch bên ngoài.


Giới quân sự Lầu Năm Góc trước nỗi lo ngày càng lớn về an ninh mạng. Ảnh: worldaffairs
 

Theo yêu cầu của Tướng lục quân Keith Alexander, người đứng đầu Bộ chỉ huy phòng thủ trên mạng (CYBERCOM) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, động thái mở rộng CYBERCOM của Lầu Năm Góc được cho là một phần trong nỗ lực xây dựng một tổ chức tập trung cao độ vào các biện pháp phòng thủ rộng lớn tương xứng với lực lượng chiến đấu thời đại Internet. CYBERCOM, được thành lập hồi năm 2010 với khoảng 900 người, trong những năm sắp tới sẽ mở rộng lên thành 4.900 sĩ quan và nhân viên dân sự.

Theo giới chức quân sự và quốc phòng Mỹ, kế hoạch mở rộng CYBERCOM đòi hỏi sự ra đời của 3 bộ phận dưới sự chỉ huy của CYBERCOM. Theo đó, "lực lượng mang sứ mệnh quốc gia" với nhiệm vụ bảo vệ các hệ thống máy tính vốn đóng vai trò củng cố cho mạng lưới điện, các nhà máy năng lượng và những công trình được cho là mang tính sống còn đối với an ninh kinh tế và quốc gia. Bộ phận thứ hai là "lực lượng mang sứ mệnh tác chiến" với mục đích giúp các chỉ huy ở nước ngoài lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công hay chiến dịch phòng thủ. Riêng bộ phận thứ ba với tên gọi "lực lượng bảo vệ an ninh mạng" được thành lập nhằm gia cố hệ thống của Bộ Quốc phòng.

Mặc dù nhìn chung đã được sự chấp thuận từ các chỉ huy quân sự, kế hoạch trên cũng để lại những lo ngại về việc bằng cách nào để Lục quân, Hải quân, Thủy quân lục chiến và Không quân tìm kiếm nhiều nhân sự an ninh mạng đạt tiêu chuẩn và huấn luyện họ. Bên cạnh đó, vướng mắc cũng nằm ở vấn đề sâu xa hơn về việc làm thế nào để CYBERCOM gắn chặt với Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), tổ chức gián điệp điện tử quân sự khổng lồ có nghĩa vụ hỗ trợ tình báo, khi CYBERCOM lớn mạnh.

Diễn ra đúng vào thời điểm các cơ quan quân sự của Mỹ buộc phải cắt giảm chi tiêu quốc phòng, việc mở rộng CYBERCOM đã phản chiếu tầm quan trọng mà giới chức quân sự đánh giá sự cần thiết để cải thiện nền tảng cho an ninh mạng của nước nhà.

THANH BÌNH (Theo Washington Post)

Chia sẻ bài viết