26/05/2010 - 08:52

Lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thăm, chúc mừng đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ và tăng ni, Phật tử nhân Đại lễ Phật đản 2010 - Phật lịch 2554

* Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp Hội thánh Tin lành
Mooc Mông

Nhân Đại lễ Phật đản 2010 - Phật lịch 2554, chiều 25-5, đồng chí Vũ Trọng Kim, UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới thăm, tặng quà và chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, Phật tử tại Tổ đình Viên Minh (chùa Giáng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Thay mặt Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, đồng chí Vũ Trọng Kim kính chúc Đức Pháp chủ dồi dào sức khỏe, chúc Giáo hội và tăng ni, Phật tử vui đón Đại lễ Phật đản viên mã, tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, vì mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp dành cho Giáo hội và tăng ni, Phật tử, đặc biệt trong dịp lễ trọng này của Phật giáo và sẽ cùng với tăng ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp sức cùng nhân dân xây dựng Thủ đô, đất nước giàu đẹp.

Sáng cùng ngày, tại chùa Bà Đá (quận Hoàn Kiếm), đồng chí Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới thăm Thành hội Phật giáo Hà Nội và chúc mừng tăng ni, Phật tử Thủ đô nhân Đại lễ Phật đản 2010- Phật lịch 2554.

* Ngày 25-5, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Văn Núi đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-su Ki-tô (Hội thánh Tin lành Mooc Mông), do ngài Dallin H. Oaks, đại diện lãnh đạo Giáo hội dẫn đầu đến chào thăm MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hà Văn Núi bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn tại Trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Giới thiệu về tổ chức, hoạt động và vai trò của MTTQ Việt Nam trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Hà Văn Núi cho biết: Ở Việt Nam hiện có 32 tổ chức tôn giáo được công nhận, hoạt động bình thường theo đúng hiến chương và điều lệ. Các tôn giáo được Việt Nam công nhận đều có thể gia nhập và trở thành thành viên của MTTQ Việt Nam ... Phó Chủ tịch Hà Văn Núi mong muốn khi hoạt động tại Việt Nam, Hội thánh Tin lành Mooc Mông luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam, theo đúng hiến chương và điều lệ của Hội, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Giáo Hội với MTTQ Việt Nam.

Xúc động trước sự đón tiếp thân tình, nồng hậu của MTTQ Việt Nam đối với Đoàn, Ngài Dallin H. Oaks cho rằng MTTQ Việt Nam và Giáo hội có nhiều điểm tương đồng trong công tác từ thiện, nhân đạo, tập hợp nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Ngài Dallin H. Oaks khẳng định: truyền thống của Hội thánh Tin lành Mooc Mông là tuân thủ luật pháp, luôn hoạt động theo đúng hiến chương, điều lệ và mong sớm trở thành thành viên của MTTQ Việt Nam ...

Tin lành Mooc Mông là một trong rất nhiều hệ phái Tin lành trên thế giới (khoảng hơn 300 hệ phái khác nhau), được thành lập ở Ban Utah, Hoa Kỳ năm 1830. Tin lành Mooc Mông được truyền vào Việt Nam trước năm 1975 ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay tín đồ Tin lành Mooc Mông ở Việt Nam có khoảng 1.000 người.

HỒNG HẠNH - BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết