Sỏi đường mật là bệnh lý thường gặp, ở mọi giới và lứa tuổi, tỷ lệ mắc bệnh tăng theo độ tuổi. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, việc điều trị phức tạp và tốn kém chi phí. Đến nay, Bệnh viện (BV) Đa Khoa TP Cần Thơ trang bị đầy đủ máy móc hiện đại nhất vùng ĐBSCL, có thể điều trị hiệu quả các bệnh lý sỏi đường mật, giúp bệnh nhân tránh cuộc phẫu thuật, sức khỏe hồi phục tốt, với chi phí điều trị hợp lý.
Ngày 22-6-2016, được sự hỗ trợ của các bác sĩ BV Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, BV Đa khoa TP Cần Thơ triển khai kỹ thuật lấy sỏi đường mật bằng nội soi tán sỏi điện thủy lực qua đường hầm Kehr cho bệnh nhân Đặng Thanh Liêm (70 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Cách đây hơn 2 tháng, ông Liêm bị nhiễm trùng đường mật do sỏi, được các bác sĩ mổ mở, lấy ra gần 100 viên sỏi kích thước từ 5mm 20mm. Tuy nhiên, bệnh nhân Liêm bị quá nhiều sỏi đường mật trong gan nên các bác sĩ không thể lấy hết. Lần này, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt cao. Chụp đường mật cản quang qua ống Kehr và MSCT, các bác sĩ phát hiện đường mật trong gan còn nhiều sỏi nên chỉ định nội soi tán sỏi qua đường hầm Kehr. Trong lúc nội soi, các bác sĩ phát hiện đường mật trong gan có khoảng 30 viên sỏi (kích thước từ 5mm 15mm), tiến hành tán sỏi bằng điện thủy lực, gắp sỏi bằng rọ, bơm rửa đường mật. Đây là trường hợp lấy sỏi mật qua đường hầm Kehr đầu tiên được thực hiện tại Cần Thơ. Với kỹ thuật này, bệnh nhân tránh cuộc phẫu thuật nhưng có thể điều trị hết sỏi, nhất là những trường hợp sót sỏi đường mật trong gan. Sau một ngày nội soi tán sỏi, gắp sỏi, ông Liêm đã hồi phục sức khỏe rất tốt. Vừa ăn cơm, ông vừa chia sẻ, lần nội soi này vô cùng nhẹ nhàng, không đau đớn. Ông kể, 3 lần phẫu thuật trước đây để lấy sỏi, thời gian nằm viện đều trên nửa tháng, nằm nhiều khiến lưng phồng giộp, đau vết mổ và rất lâu sau đó mới vận động, sinh hoạt bình thường.
 |
Bác sĩ CKII La Văn Phú thăm hỏi bệnh nhân sau nội soi lấy sỏi mật. |
Dịp này, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp lấy sỏi qua ngã mật ruột da cho bệnh nhân Nguyễn Th. Th. (66 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều), bị tắc mật do sỏi đường mật trong gan. Bà Th. viêm gan mạn tính, thiếu máu nặng. Cách đây một năm, bệnh nhân bị sỏi mật tái phát, kèm theo hẹp đường mật, được chuyển lên TP Hồ Chí Minh lấy sỏi qua đường mật ruột da. Lần này bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau, sốt, vàng da. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân tắc mật do sỏi đường mật trong gan, chỉ định lấy sỏi đường mật qua ngã mật ruột da. Trong lúc nội soi, các bác sĩ phát hiện đường mật trong nhánh gan của bệnh nhân có gần 100 viên sỏi từ 3mm 10mm, các bác sĩ tiến hành lấy sỏi bằng rọ, bơm rửa đường mật.
Bác sĩ CKII La Văn Phú, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết, đây là 2 kỹ thuật lần đầu thực hiện tại Cần Thơ. Thủ thuật này tương đối nhẹ nhàng, bệnh nhân không phải gây mê. Bệnh nhân có thể vận động, ăn uống trong 2 -3 giờ sau mổ, xuất viện sau 24 48 giờ, tránh cuộc phẫu thuật. Theo bác sĩ Phú, sỏi đường mật là một bệnh lý khá thường gặp, ở mọi giới, mọi lứa tuổi, tỷ lệ bệnh tăng theo độ tuổi. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc nhiễm trùng đường mật, viêm phúc mạc mật, có thể dẫn tới tử vong. Chi phí điều trị bệnh lý sỏi đường mật khá tốn kém, gây gánh nặng cho gia đình và xã hội. Việc điều trị đôi khi khá phức tạp, nhất là trường hợp sỏi đường mật trong gan. Nếu không được ứng dụng máy nội soi đường mật trong mổ thì việc điều trị sỏi đường mật trong gan rất khó khăn và tỷ lệ sót sỏi sau mổ rất cao. Bệnh nhân có thể phải mổ đi mổ lại nhiều lần. BV Đa khoa TP Cần Thơ được trang bị máy nội soi tán sỏi đường mật trong mổ giúp điều trị triệt để sỏi đường mật, kể cả sỏi đường mật trong gan và nhất là sỏi mật tái phát.
Sỏi đường mật có các triệu chứng điển hình như thường xuyên ăn chậm tiêu, đau âm ỉ vùng hạ sườn phải, những trường hợp tắc mật nhiễm trùng thường đau bụng có kèm sốt, trường hợp tắc mật gây vàng da
cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời. Hiện nay, BV Đa khoa TP Cần Thơ có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại giúp chẩn đoán và điều trị hiệu quả các bệnh lý sỏi đường mật như: máy MSI 160 lát cắt, MRI đường mật, nội soi mật tụy ngược dòng và nội soi tán sỏi đường mật trong mổ.
Bài, ảnh: THU SƯƠNG