25/01/2014 - 08:47

CẦN THƠ

LẦN ĐẦU TIÊN THỰC HIỆN ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM BẨM SINH KHÔNG CẦN PHẪU THUẬT

(CT)- Ngày 23-1-2014, lần đầu tiên tại BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long, êkíp tim mạch can thiệp đã thực hiện thành công kỹ thuật bít lỗ thông liên nhĩ bằng dù để điều trị dị tật bẩm sinh ở tim cho bệnh nhân. Bệnh nhân là chị Trương Thị Đẹp (41 tuổi, ngụ tại Vị Thủy, Hậu Giang). Theo chị Thủy, trong vài năm trở lại đây, chị thường bị mệt nhiều, thành từng cơn và hay đau tức ngực trái. Khi lao động tay chân thì tình trạng này càng tăng, lúc ngủ nằm gối thấp thì bị khó thở. Qua thăm khám (bằng siêu âm tim qua thực quản, xác định rõ rìa lỗ thông), các bác sĩ chuyên khoa tim mạch của BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long, chẩn đoán chị Trương Thị Đẹp bị thông liên nhĩ và chỉ định bít lỗ thông bằng dù.

Với sự hỗ trợ của BS. Đỗ Nguyên Tín – Phó khoa Nội Tim mạch, Trưởng phòng Tim mạch can thiệp Bệnh viện Nhi Đồng I TP Hồ Chí Minh, BS.Nguyễn Đình Đại Khánh - BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long đã trực tiếp thực hiện thủ thuật bít lỗ thông liên nhĩ cho chị Trương Thị Đẹp bằng dù. Sau 50 phút thực hiện thủ thuật can thiệp qua da, lỗ thông được bịt kín hoàn toàn. Bệnh thông liên nhĩ là do dị tật tim bẩm sinh, cần phải điều trị bằng phẫu thuật để tránh chuyển sang giai đoạn suy tim nguy hiểm đến tính mạng. Đây là lần đầu tiên ở Cần Thơ thực hiện được kỹ thuật bít dù can thiệp qua da (thay cho mổ hở). Ưu thế của kỹ thuật này là bệnh nhân không phải truyền máu, không để lại sẹo, xuất viện nhanh và sớm trở lại cuộc sống bình thường. Hiện Chị Trương Thị Đẹp đã phục hồi sức khỏe, chuẩn bị xuất viện vào ngày 25-1.

Tin, ảnh: Minh Nguyệt

Chia sẻ bài viết