09/11/2016 - 10:03

Kỹ thuật mới điều trị hiệu quả các bệnh lý đường mật tụy

(CT)- Cụ ông Liêu Mỹ Dư (81 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) bị vàng mắt, toàn thân vàng sậm và phù nề hai chân, xét nghiệm máu cho thấy chỉ số bilirubin tăng gấp 10 lần so với bình thường. Qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm máu, Xquang và CT ổ bụng, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ chẩn đoán bệnh nhân bị tắc mạch do u đoạn cuối ống mật chủ kèm khí phế thủng.

Bác sĩ CKII La Văn Phú, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân sau phẫu thuật.  

Theo bác sĩ CKII La Văn Phú, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp BV, đối với trường hợp này, trước đây, phải mổ để nối mật – ruột. Tuy nhiên, bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nặng, kèm bệnh khí phế thủng nên nguy cơ biến chứng và tử vong trong và sau mổ rất cao, nhất là viêm phổi sau mổ. Hiện nay, nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ BV Đa khoa thành phố thực hiện kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng, đặt stent giải áp đường mật cho bệnh nhân. Đây là kỹ thuật tương đối nhẹ nhàng, thời gian thực hiện kỹ thuật ngắn, bệnh nhân không phải trải qua mổ. 5 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân hết vàng da và phù nề.

Từ tháng 6-2016 đến nay, khoảng 20 bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng trong điều trị sỏi và các bệnh lý khác của đường mật tụy. Sỏi đường mật là bệnh lý khá thường gặp, với tỷ lệ mắc bệnh tăng theo độ tuổi. Nếu được chẩn đoán và điều trị sớm giúp đạt hiệu quả cao, mau hồi phục. Ngược lại, điều trị muộn, nhất là đối với người cao tuổi có thể dẫn đến nhiều biến chứng nặng, thậm chí tử vong.

Tin, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết