09/01/2010 - 10:30

Ký thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với tỉnh Bạc Liêu

Chiều 8-1, tại trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa UBND tỉnh Bạc Liêu với Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam.

Ông Võ Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và ông Vũ Quang Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã cùng ký thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và ông Phan Quốc Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Theo thỏa thuận này, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ khảo sát nghiên cứu đầu tư tại Bạc Liêu các công trình có giá trị kinh tế lớn trên các lĩnh vực thuộc chuyên môn của Tập đoàn và nhiều công trình phục vụ kinh tế dân sinh khác. Trước mắt, Tập đoàn sẽ xúc tiến hoàn chỉnh khảo sát thiết kế xây dựng công trình Tổ hợp Thương mại cao ốc văn phòng cao tầng tại đường Trần Phú, thị xã Bạc Liêu; Trạm Chiết, nạp gas công suất 12 ngàn tấn/năm; đầu tư phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị; xúc tiến khảo sát để đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện và Thương cảng Gành Hào tại huyện Đông Hải sau khi được Chính phủ phê duyệt bổ sung qui hoạch và giao tổ chức thực hiện.

Là tỉnh có nhiều tiềm năng về nông nghiệp thủy sản, nhưng Bạc Liêu vẫn thuộc diện tỉnh nghèo trong khu vực do điều kiện ở xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, cơ sở hạ tầng còn yếu kém, nên chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn đến Bạc Liêu.

Với sự quan tâm đặc biệt của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam qua việc ký thỏa thuận hợp tác với các hạng mục công trình dự kiến làm cụ thể, sẽ là động lực để giúp Bạc Liêu có thêm nguồn lực để thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Đinh La Thăng đã trao tặng cho Quỹ an sinh xã hội tỉnh Bạc Liêu số tiền 2 tỉ đồng.

CAO THĂNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết