17/05/2017 - 08:30

Bộ Chỉ huy Quân sự - Hội Cựu Chiến binh thành phố

Ký kết phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(CT) – Ngày 16-5-2017, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) phối hợp với Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 thành phố đến dự.

Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ ký kết chương trình phối hợp tại hội nghị. 

Tại hội nghị, Bộ CHQS và Hội CCB thành phố đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp, tập trung vào các nội dung chính như: hai bên phối hợp với các sở, ban ngành thành phố định hướng tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong lực lượng vũ trang, nhất là CCB, Ban liên lạc Tiểu đoàn Tây Đô, bạn chiến đấu… tích cực cung cấp thông tin và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp tham gia xử lý thông tin về liệt sĩ, rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; phối hợp xác minh, kết luận địa bàn khu vực còn thông tin mộ liệt sĩ; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (cấp xã, phường, thị trấn, cấp quận, huyện, thành phố);…

Theo đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 thành phố, đến nay, trên địa bàn thành phố đã tìm được 16 bộ hài cốt; trong đó, có 5 bộ đã biết danh tính. Đồng chí Lê Văn Tâm đề nghị các cấp, các ngành cần xem công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Theo đó, Bộ CHQS và Hội CCB cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương quan tâm công tác rà soát, tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa được quy tập, hoặc đã quy tập chưa rõ danh tính…

Tin, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết