04/04/2010 - 09:41

KON TUM: Xây dựng tượng Bồ Tát Quan Thế Âm lớn nhất Tây Nguyên

Ngày 3-4, tại thôn 3, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ Đặt đá xây dựng Khu du lịch Phật pháp Khánh Phước Tâm Linh và Tôn tạo tượng Bồ Tát Quan Thế Âm lộ thiên. Lãnh đạo UB MTTQVN tỉnh Kon Tum, huyện Đăk Hà cùng hàng nghìn chư tôn và nhân dân các dân tộc tham dự.

Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm dự kiến được xây dựng với chiều cao ít nhất 32 mét, chưa tính chân đế, được đúc tại chỗ với chất liệu bê tông cốt thép. Sau khi hoàn thành, tượng Bồ tát Quan Thế Âm sẽ là tượng Phật lớn nhất Tây Nguyên và nằm trong khu du lịch Phật pháp Khánh Phước Tâm Linh với quy mô 2 ha. Khu du lịch nằm trên sườn “yên ngựa” của Điểm cao 601 (Khu di tích lịch sử cách mạng) dự kiến sẽ xây dựng 1 gác chuông 3 tầng để đặt Đại hồng chuông nặng hơn 1 tấn đồng, 1 nhà rông truyền thống trưng bày văn hóa lịch sử của đồng bào dân tộc thiểu số Kon Tum...

Theo thiết kế ban đầu, Khu du lịch Phật pháp Khánh Phước Tâm Linh có tổng kinh phí là 12 tỉ đồng và vẫn đang tiếp tục vận động các nhà tài trợ ủng hộ để xây dựng. Ông Phạm Đức Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà cho biết, việc xây dựng Khu du lịch Phật pháp và tôn tạo tượng Phật Quan Âm tại Điểm cao 601 có ý nghĩa lớn, nhằm nhắc nhở thế hệ trẻ về một địa danh đầy chiến tích anh hùng của cha anh, đồng thời, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương và đáp ứng nguyện vọng của hàng ngàn tín đồ Phật giáo trên địa bàn.

SỸ THẮNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết