09/05/2012 - 21:06

Kofi Annan cảnh báo nguy cơ nội chiến ở Syrie

Hôm 8-3, ít nhất 10 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ diễn ra trên khắp Syrie. Hãng tin Anh Reuters cho biết cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad đã nổ ra trong đêm 8-3 kéo dài đến sáng hôm sau ở nhiều thị trấn của Syrie.

Trước tình hình này, trong một phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào hôm qua, đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn A-rập (AL), ông Kofi Annan đã yêu cầu chính quyền Damas và phe đối lập nên thực thi thỏa thuận ngừng bắn để ngăn chặn nguy cơ Syrie rơi vào một cuộc nội chiến toàn diện và đây là cơ hội duy nhất để ổn định lại đất nước.

Ông Annan lo ngại rằng cuộc nội chiến ở Syrie không những ảnh hưởng đến nước này mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực. Ông Annan xác nhận mức độ bạo lực đã giảm bớt kể từ khi LHQ triển khai quan sát viên tại đây. Tuy nhiên, ông cáo buộc cả lực lượng chính phủ lẫn các nhóm vũ trang đối lập chưa chịu đình chỉ hoàn toàn các hành động bạo lực và đây là điều không thể chấp nhận được. Dự kiến, ông Annan sẽ trở lại Syrie trong vài tuần tới để thuyết phục các bên tuân thủ kế hoạch hòa bình.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin nói rằng mặc dù tiếp tục có những vấn đề ở Syrie song tình hình đang được cải thiện. Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Lý Bảo Đông cũng nhận định tình hình Syrie đang chuyển biến tích cực.

Nhằm tiếp tục gia tăng sức ép với chính phủ của Tổng thống Syrie Bashar al-Assad, Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ các thiết bị hậu cần và viễn thông cho các nhóm đối lập Syrie. Bà Susan Rice cho rằng Chính phủ Syrie đã không tuân thủ kế hoạch hòa bình. Trước đó, Mỹ đe dọa sẽ rút các quan sát viên khỏi Syrie trước thời hạn 90 ngày nếu bạo lực gia tăng.

QUỐC NGHĨA (Theo Reuters, AP)

Chia sẻ bài viết