Trước những thông tin tiêu cực về Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người dân ở một số địa phương đổ xô đi rút tiền trước hạn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền. Về phía NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ đã kịp thời triển khai thực hiện ngay các chỉ đạo của NHNN Trung ương nhằm bảo đảm hoạt động của SCB nói riêng và của toàn hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố luôn lành mạnh, an toàn, ổn định. Xoay quanh vấn đề này, ông Trần Quốc Hà, Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ, cho biết:
.jpg)
Ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh TP Cần Thơ
- Những ngày gần đây, trước những thông tin không tích cực đối với ngân hàng SCB, NHNN đã và đang theo dõi sát tình hình hoạt động tại ngân hàng này. Đồng thời có các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người gửi tiền tại ngân hàng. Cụ thể, ngay khi xuất hiện những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến hoạt động của SCB, NHNN đã phát đi thông điệp sẽ có các biện pháp cần thiết để SCB hoạt động bình thường, đảm bảo khả năng thanh khoản. Đồng thời yêu cầu những người gửi tiền tại SCB cần hết sức bình tĩnh, không nên rút tiền, nhất là trước hạn nhằm đảm bảo quyền lợi của mình.
Về phía NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ đã chủ động triển khai thực hiện ngay các chỉ đạo của NHNN Trung ương về thực hiện các giải pháp để bảo đảm hoạt động của SCB nói riêng cũng như của toàn hệ thống TCTD trên địa bàn thành phố hoạt động lành mạnh, an toàn, ổn định. NHNN Chi nhánh đã kịp thời báo cáo lãnh đạo thành phố, thông tin đến các TCTD và người dân trên địa bàn các khuyến cáo và thông điệp của NHNN về thực hiện các giải pháp để bảo đảm hoạt động của SCB, nhất là đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB.
* Ở một số địa phương đã xảy ra tình trạng nhân viên ngân hàng khác chào mời khách hàng rút tiền từ SCB đến gửi ngân hàng mình. NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ có giải pháp gì để chấn chỉnh tình trạng này, thưa ông?
- Ngay trong ngày 8-10, NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ đã ban hành Công văn số 59/CTH-TTGS "Về việc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của NHNN đối với các thông tin liên quan SCB" gửi giám đốc các TCTD trên địa bàn TP Cần Thơ. Theo đó, NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ yêu cầu các TCTD trên địa bàn không được thông tin, tuyên truyền gây ảnh hưởng xấu đối với SCB và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Đồng thời nghiêm cấm các hành vi lôi kéo khách hàng của SCB về ngân hàng mình.
Qua ghi nhận thực tế, NHNN Chi nhánh chưa phát hiện trường hợp các TCTD trên địa bàn thực hiện hành vi lôi kéo khách hàng của SCB về ngân hàng mình. Nếu xuất hiện tình trạng này, NHNN Chi nhánh sẽ xử lý nghiêm bởi đây là các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn.
► Ông có khuyến cáo gì đối với người gửi tiền tại SCB?
- NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ khuyến cáo người dân có tiền gửi tại SCB cần thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi, nhất là những khoản tiền gửi rút trước hạn. Bởi khi rút tiền trước hạn người gửi chỉ được hưởng lãi suất tối đa bằng với lãi suất không kỳ hạn. Như vậy, việc rút tiền trước hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người gửi tiền đáng ra được hưởng về lãi suất có thời hạn tại SCB. Đồng thời, đề nghị những người gửi tiền, khách hàng vay vốn tại SCB tiếp tục hợp tác trên tinh thần tích cực, tạo điều kiện cho hoạt động ổn định, liên tục của ngân hàng.
Khách hàng giao dịch tại SCB Cần Thơ. Ảnh: CTV
Bên cạnh đó, từ những tin đồn thất thiệt không qua kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội, có thể mang đến những tác hại khó lường, vừa ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng, nhất là ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền. Vì thế, NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ cũng khuyến cáo đến người dân, người gửi tiền tại các TCTD trên địa bàn cần tỉnh táo trước những thông tin không đúng sự thật lan truyền trên mạng xã hội để bảo vệ quyền lợi của mình. Đồng thời không lan truyền các tin đồn thất thiệt, không qua kiểm chứng vì sẽ tiếp tay cho các hành vi gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an đối với người dân và các nhà đầu tư gửi tiền tại ngân hàng. Qua đó làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng và trật tự an toàn xã hội.
►Xin cảm ơn ông!
MINH HUYỀN (thực hiện)