09/05/2009 - 09:11

Kinh tế toàn cầu có dấu hiệu hồi phục

Những tin tốt lành xung quanh sự hồi phục trong lĩnh vực sản xuất ở châu Âu, các nền kinh tế mới nổi cộng thêm những dấu hiệu tích cực của lĩnh vực xây dựng và bất động sản ở Mỹ đang làm gia tăng hy vọng “cơn bão tài chính” tồi tệ nhất trong tám thập niên qua đang dần qua đi.

Giá cổ phiếu ở châu Âu và Mỹ bắt đầu tăng trở lại. Hôm 4-5, chỉ số Standard & Poor 500, một trong những tiêu chuẩn đánh giá thị trường chứng khoán Mỹ, đã tăng vượt ngưỡng 900 điểm lần đầu tiên kể từ đầu năm. Còn ở châu Âu, chỉ số FTSEurofirst 300 của những cổ phiếu đứng đầu khu vực cũng tăng 1,5%, mức cao nhất kể từ ngày 12-1.

Theo đánh giá của các chuyên gia, kinh tế các nước thuộc BRIC (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) đang có những dấu hiệu phục hồi đáng ghi nhận.

Trong một báo cáo được công bố ngày 6-5, Viện Nghiên cứu Kinh tế Samsung cho biết Trung Quốc và Brazil là 2 trong số 25 nền kinh tế mới nổi ít bị tác động bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và là những nước có khả năng vượt qua nó. Quốc gia đông dân nhất thế giới có thể duy trì tỷ lệ tăng trưởng 6% trong quý I-2009 nhờ gói kích thích kinh tế 4.000 tỉ NDT của chính phủ phát huy tác dụng. Bên cạnh đó, Chỉ số mua hàng của các nhà quản lý (PMI) ở Trung Quốc lần đầu tiên quay lại mức 50 kể từ tháng 8-2008 (PMI là công cụ đo lường “sức khỏe” của nền kinh tế, trong đó, PMI trên 50 là dấu hiệu các doanh nghiệp mở rộng sản xuất còn PMI dưới 50 thì ngược lại). Còn tại Brazil, khoản dự trữ ngoại hối 200 tỉ USD và chính sách giảm thuế đã giúp nước này chống chọi tốt với “cơn bão tài chính”. Các nhà đầu tư nước ngoài từng bán tháo cổ phiếu của nước này hồi tháng 4 hiện đang “gom hàng” với tổng giá trị lên tới 1,5 tỉ USD. Theo Bộ trưởng Tài chính Guido Mantega, dù khó đạt được mục tiêu tăng trưởng ban đầu là 4% trong năm 2009 nhưng ít nhất, Brazil sẽ không bị tăng trưởng âm nếu xu hướng này tiếp tục.

Dù không nổi bật như hai nước nêu trên nhưng kinh tế Ấn Độ và Nga cũng đang dần hồi phục. Tại Ấn Độ, Ngân hàng ABM Amro cho biết PMI của nước này trong tháng 4 cũng tăng lên mức 53,3, cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái (chỉ 44,4). Còn tại Nga, một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chỉ số PMI tháng 4 cũng tăng nhẹ, lên 43,4 so với 42 điểm 1 tháng trước đó. Khả năng hồi phục của nước này được cho sẽ phụ thuộc vào giá nhiên liệu có tăng trở lại hay không. Hiện xuất khẩu dầu thô và khí đốt chiếm 65% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga.

Theo đánh giá của Joseph Stiglitz, cựu chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB), “xu hướng rơi tự do” của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang dừng lại. Tuy nhiên, chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm 2001 yêu cầu các nước giàu phải nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh tốc độ khôi phục kinh tế toàn cầu.

THANH TRÚC
(Theo China Daily, Chosun, AFP)

Chia sẻ bài viết