19/05/2013 - 20:03

Kinh tế Syrie suy kiệt vì chiến tranh

* Tổng thống al-Assad kiên quyết không từ chức

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với hãng tin Mỹ AP mới đây, ông Abdullah al-Dardari, cựu Bộ trưởng Kế hoạch Syrie và là người đang dẫn đầu nhóm 6 chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đang hoạch định chiến lược tái thiết thời hậu nội chiến cho Syrie, đánh giá rằng cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua tại nước này đã làm nước này tổn thất từ 60-80 tỉ USD và khiến nền công nghiệp dầu mỏ chính yếu của Syrie sụp đổ.

 Một phần đất nước Syrie điêu tàn vì chiến tranh. Ảnh: WP

Theo ông al-Dardari, nền kinh tế quốc gia Trung Đông này giảm khoảng 35%, so với tốc độ tăng trưởng hàng năm 6% trước khi xung đột nổ ra hồi tháng 3-2011. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Syrie giảm đến 40% và dự trữ ngoại tệ gần như đã cạn kiệt. Tỷ lệ thất nghiệp thì tăng vọt từ 500.000 người lên tới ít nhất 2,5 triệu người không có việc làm trong năm 2013.

Ngoài ra, xung đột vũ trang cũng đã hủy hoại 1,2 triệu căn nhà - tức ¼ số nhà ở cả nước - cùng gần 3.000 trường học, 2.000 nhà máy bị phá hoại trong khi gần một nửa hệ thống y tế (gồm bệnh viện và trung tâm y tế) đang trong tình trạng đổ nát nghiêm trọng. Để có thể xây dựng lại số nhà ở nói trên, Syrie sẽ cần đến 22 tỉ USD, cộng thêm 6 tỉ USD dùng cung cấp điện, nước, dầu khí … Theo ông al-Dardari, ưu tiên của bất kỳ chính phủ Syrie thời hậu chiến nào cũng là sửa chữa lại đường ống dẫn dầu và các giếng khoan đã bị phá hủy, nhằm khôi phục lại khả năng lọc dầu khí của Syrie trước chiến tranh - tức đạt lại mức 200.000 thùng dầu/ngày và đạt ngưỡng xuất khẩu dầu từ 160.000-170.000 thùng/ngày.

Trong khi đó, Tổng thống Syrie Bashar al-Assad vừa một lần nữa khẳng định ông sẽ không từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2014, đồng thời nhấn mạnh "từ chức là một sự trốn chạy" và chỉ có nhân dân quyết định ai là người lên nắm quyền hay ra đi trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2014. Ông cảnh báo Mỹ không có quyền can thiệp vào vấn đề chính trị nội bộ của Syrie.

Ông al-Assad cũng hoan nghênh sáng kiến của Nga và Mỹ về tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn 2 năm qua làm gần 80.000 người thiệt mạng tại Syrie. Tuy nhiên, ông tỏ ra hoài nghi liệu các nước phương Tây có thực sự muốn tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syrie hay không.

THÁI THANH (Theo AP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết