02/07/2015 - 21:03

Kinh nghiệm du lịch cù lao Chàm

Để bảo vệ môi trường biển, ở cù lao Chàm có quy định không dùng bao ni- lông; du khách cần lưu ý để tránh mang "rác" ra đảo. Ngoài ra, Ban quản lý Khu bảo tồn biển cù lao Chàm còn có các quy định khá nghiêm ngặt. Theo đó, san hô chỉ có thể phát triển từ 1-3cm/năm nên khi tham gia tour lặn ngắm san hô du khách tránh giẫm, đạp làm gãy san hô; trong thời gian từ 1-4 đến 31-7, không được khai thác tôm hùm; không được khai thác cua đá khi mang bè (trứng), còn nhỏ (không đủ 7cm chiều ngang). Do đó, du khách nên tránh các tour đánh, bắt trong thời gian trên; chỉ sử dụng cua đá có dán nhãn sinh thái (chiều ngang trên 7 cm). Cù lao Chàm là vùng biển hoang sơ, nhiều sóng, du khách chỉ nên tắm biển trong khu vực có phao ranh giới an toàn; nên mặc áo phao khi đi tàu thuyền.

Trải nghiệm cù lao Chàm, du khách có nhiều lựa chọn: tour cảnh quan sinh thái dưới biển (xem san hô bằng thuyền, thúng đáy kính; du ngoạn trên biển bằng thuyền thúng), tour cảnh quan sinh thái ven bờ đảo (tour mạo hiểm đi dọc những bãi triều đá ven đảo, trên những bờ đá dốc), tour cảnh quan sinh thái trên rừng (tham quan chuyên về chim yến, leo núi tham quan hồ Bìm), tour khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống, tour trải nghiệm, khám phá (một ngày làm cư dân làng chài, khám phá ngư trường đánh bắt).

Đến cù lao Chàm, du khách có thể thỏa sức thưởng thức hải sản tươi sống: bào ngư, ốc vú nàng, hải sâm, sò điệp, mực một nắng…Ngoài ra, cù lao Chàm được thiên nhiên ưu đãi với rừng nguyên sinh. Rau rừng có hơn 16 loại, tạo nên những món ăn hết sức mộc mạc với cách chế biến khá đơn giản: luộc, xào, trộn gỏi…nhưng hương vị tinh tế, đậm nét đặc trưng. Du khách có thể dùng thử nước lá rừng, loại nước được nấu từ hơn 20 loại lá rừng, chứa nhiều vị thuốc Nam được tuyển chọn từ kinh nghiệm hàng trăm năm qua của người dân đảo. Các loại lá này nấu với nước giếng cổ Xóm Cấm (giếng nước ngọt duy nhất trên đảo) tạo nên hương vị thanh mát, có tác dụng giải nhiệt, kích thích tiêu hóa.

Để có thêm thông tin chi tiết, du khách liên hệ Văn phòng du lịch sinh thái khu bảo tồn cù lao Chàm, điện thoại: 05103 930 214 hoặc 0972 140 192; Ban quản lý Du lịch Cù lao Chàm, điện thoại: 05103 930 303 hoặc 0987 443 825.

BẢO LAM

Chia sẻ bài viết