20/04/2021 - 09:14

Kiên Giang: Quyết liệt ngăn chặn người nhập cảnh trái phép 

Ngoài nhập cảnh chính thống qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Cửa khẩu quốc gia Giang Thành của tỉnh Kiên Giang có lượng lớn người tìm cách nhập cảnh trái phép theo đường mòn, lối mở và đường biển.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới huyện Giang Thành. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường trong nước và trên thế giới. Điều này tạo áp lực lớn cho các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới, biển đảo.

Trước tình hình này, lực lượng chủ lực Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang với tinh thần “chống dịch như chống giặc” đã và đang quyết liệt ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh.

Quyết liệt ngăn chặn nhập cảnh trái phép

Ngoài nhập cảnh chính thống qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Cửa khẩu quốc gia Giang Thành của tỉnh Kiên Giang có lượng lớn người tìm cách nhập cảnh trái phép theo đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới Hà Tiên-Giang Thành và đường biển, nhất là vào các địa phương có biển đảo, đặc biệt là thành phố Phú Quốc.

Theo thống kê, từ ngày 20/2/2021 đến nay, có trên 1.300 người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện hơn 30 vụ nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh với gần 150 đối tượng.

Thượng tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang chia sẻ, với tinh thần “chống dịch như chống giặc,” cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tỉnh đã và đang quyết tâm, quyết liệt ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Những “chiến sỹ quân hàm xanh” đang từng phút, từng giờ bám trụ, kiểm soát chặt từng tấc đất trên tuyến biên giới, vùng biển đảo của Tổ quốc. Toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung phòng, chống dịch COVID-19, nhất là ngăn chặn hành vi xuất, nhập cảnh trái phép trên toàn tuyến biên giới thuộc địa bàn, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, thường xuyên và liên tục.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập, bố trí hàng trăm chốt trạm, tổ cơ động, phương tiện tàu xuồng… phối hợp cùng các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới trên bộ, trên biển, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay cũng như trong thời gian tới, các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép sẽ gia tăng hoạt động ở vùng biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bố trí phương tiện tàu thuyền, thành lập chốt dọc bờ biển 2 thành phố Hà Tiên và Phú Quốc, huyện Kiên Lương để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép.

Trên tuyến biển đảo, đặc biệt là quần đảo Phú Quốc, lực lượng chức năng được bố trí trực chiến 24/24 giờ để kịp thời ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép.

Đến nay, trên tuyến biển đảo đã tăng dày chốt chặn, thành lập thêm nhiều tổ cơ động, tăng cường nhân lực, phương tiện ngăn chặn đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, kiểm soát chặt chẽ địa bàn thành phố biển đảo Phú Quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan, chính quyền khu vực biên giới, thống nhất bổ sung phương án phòng, chống dịch trên địa bàn phù hợp tình hình thực tế để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới bộ, vùng biển đảo, duy trì 100% quân số trực chiến tại các chốt trạm, tổ cơ động, biên đội tàu và sẽ bổ sung kịp thời nhân lực, phương tiện khi cần thiết để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng tuyên truyền, phát động phong trào tố giác người xuất, nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ đội Biên phòng tỉnh kêu gọi nhân dân, nhất là chủ tàu cá, người chạy đò dọc, đò ngang khu vực biển, xe ôm, taxi… không tham gia, tiếp tay, kịp thời tố giác hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Nỗ lực vượt qua khó khăn

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại. Cụ thể là địa bàn rộng lớn với tuyến biên giới bộ tiếp giáp 2 tỉnh Kam Pốt và Tà Keo của nước bạn Campuchia, bờ biển dài, trong đó, 2 quần đảo Phú Quốc và Hải Tặc gần với Campuchia.

Mặt khác, trên vùng biển Kiên Giang có nhiều phương tiện thủy hoạt động, với số lượng tàu cá lên tới hàng chục ngàn chiếc nên rất khó khăn trong công tác kiểm soát.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành tuần tra trên sông khu vực biên giới huyện Giang Thành. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Thượng tá Doãn Đình Tránh cho biết xác đối tượng thường chọn thời điểm ban đêm, điểm hẻo lánh, khó quan sát… để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Một số ngư dân cũng như người nước ngoài vì hám lợi, thiếu ý thức phòng, chống dịch bệnh cho cộng đồng nên đã tìm mọi cách để tổ chức, tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. 

Ngoài ra, với địa bàn rộng lớn nhưng hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng mỏng, phương tiện thực hiện việc tăng dày, bổ sung cho các tổ, chốt còn thiếu, nhất là vùng biển, đảo.

Cán bộ, chiến sỹ hoạt động thường xuyên, liên tục, kéo dài, áp lực lớn ảnh hưởng đến sức khỏe trong thực hiện nhiệm vụ. Điều kiện làm việc của cán bộ, chiến sỹ ở các chốt biên phòng còn nhiều khó khăn, chưa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trên bộ và trên biển.

Tuy nhiên, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc," cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Kiên Giang luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, luôn chắc tay súng, nêu cao trách nhiệm, ngày đêm bám chặt biên giới, tuần tra, chốt chặn trên tuyến đầu và vùng biển đảo.

Để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực biển đảo nói riêng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang kiến nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo Bộ Quốc phòng sớm xây dựng hệ thống hàng rào biên giới kết hợp lắp đặt camera giám sát ở những khu vực trọng điểm, trọng yếu.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đẩy nhanh tiến độ làm đường tuần tra biên giới để đảm bảo kịp thời cơ động, tuần tra, chốt chặn trên tuyến biên giới bộ.

Ngoài ra, Thượng tá Doãn Đình Tránh đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và các lực lượng quân sự, công an tăng cường, bổ sung thêm lực lượng, phương tiện, kinh phí, vật chất trong thực hiện nhiệm vụ phòng, phòng, chống dịch COVID-19, tuần tra, kiểm soát, chốt chặn biên giới.

Vùng Cảnh sát biển 4, Hải quân Vùng 5 phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động, xuất nhập cảnh trái phép trên biển.

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang kêu gọi nhân dân, nhất là khu vực biên giới, vùng biển đảo không tham gia, không tiếp tay và kịp thời tố giác hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, các vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện tốt thông điệp 5K của ngành y tế.

Theo Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết