07/07/2020 - 18:24

Kiểm tra cơ sở cách ly tập trung phòng, chống COVID-19 

(CT)- Chiều 7-7-2020, Đoàn kiểm tra công tác cách ly y tế ở cơ sở cách ly tập trung do Viện trưởng Viện Y tế công cộng Đặng Văn Chính làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ. 

Đoàn kiểm tra  cơ sở cách ly tập trung ở Trung đoàn Bộ binh 932. Ảnh: CTV

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, tính đến 9 giờ ngày 6-7, tại Cần Thơ còn 4 người cách ly tập trung (lũy tích 984 người hoàn thành cách ly). Thành phố có trên 480.000 người khai báo y tế NCOVI, đã xác minh 1.056 trường hợp có yếu tố nghi ngờ. Cần Thơ cũng tiếp nhận cách ly 709 người trên 5 chuyến bay. Sau giãn cách xã hội, y tế cơ sở phối hợp các đơn vị thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Qua rà soát, kịp thời phát hiện 8 trường hợp từ Campuchia, 2 trường hợp từ Trung Quốc trở về qua đường không chính thức; các trường hợp này đã được cách ly theo qui định. Hiện có 2.361 người nước ngoài  tạm trú trên địa bàn...

Trong thời gian tới, dịch bệnh diễn biến khó lường, vì thế, thành phố tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch; tiếp tục duy trì đội phản ứng nhanh; kiên định với chiến lược ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch...

Trước đó, sáng 7-7, Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại cơ sở cách ly tập trung ở Trung đoàn Bộ binh 932. Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, khu cách ly thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch. Khu cách ly bố trí 2 vọng gác, canh gác 24/24 giờ; đảm bảo cơ sở vật chất, tinh thần và các quy định chống dịch cho người được cách ly, như: chăm sóc sức khỏe, đo thân nhiệt 2 lần/ngày; trang bị ti vi, hệ thống mạng từng phòng; thức ăn đảm bảo an toàn thực phẩm; mỗi phòng có nhà vệ sinh, nhà tắm riêng; phát tờ rơi tuyên truyền...

Qua kiểm tra, Viện trưởng Viện Y tế công cộng Đặng Văn Chính đánh giá, khu cách ly đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, cần lưu ý bổ sung thêm thùng rác có nắp đậy, bình chữa cháy, nhà bếp theo nguyên tắc 1 chiều. Phòng đệm (thay đồ bảo hộ cho nhân viên) bố trí ngay đầu lối ra vào khu cách ly...

H.Hoa

Chia sẻ bài viết