05/07/2012 - 21:22

Tổng tuyển cử ở Mexico

Kiểm phiếu lại do nghi ngờ có gian lận

Viện Bầu cử Liên bang Mexico (IFE) hôm qua tuyên bố sẽ tiến hành kiểm tra lại hơn một nửa số thùng phiếu được sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 1-7, trước những cáo buộc gian lận và một số bất thường trong kết quả kiểm phiếu sơ bộ.

Theo ông Edmundo Jacobo – thư ký điều hành IFE, hơn 78.000 thùng phiếu trong số 143.000 thùng phiếu trên cả nước sẽ được mở ra để đếm lại lần nữa. Động thái này được cho là “đang phủ bóng đen” lên chiến thắng vốn vẫn chưa được xác nhận của ứng viên tổng thống Enrique Pena Nieto. Bên cạnh đó, khoảng 60% số thùng phiếu được sử dụng trong cuộc bầu cử Thượng viện và Hạ viện cũng sẽ được tiến hành kiểm tra lại nhằm bảo đảm sự minh bạch. IFE hy vọng quá trình kiểm phiếu sẽ được hoàn thành vào cuối tuần này.

Một cuộc biểu tình nhằm phản đối những bất thường trong kết quả bầu cử tại Mexico City. Ảnh: Guardian. 

Theo luật pháp Mexico, kết quả bầu cử sẽ được kiểm tra lại nếu gặp những trường hợp như có mâu thuẫn trong các kết quả sơ bộ; có sự chênh lệch dưới 1% giữa số phiếu của người về nhất và về nhì; tất cả các cử tri tại một điểm bầu cử đều bỏ phiếu cho một ứng viên hoặc một đảng duy nhất.

Trước đó, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ứng viên Nieto thuộc đảng Cách mạng Thể chế (PRI) dẫn đầu với 39% số phiếu và ứng viên Andres Manuel Lopez Obrador thuộc đảng Cách mạng Dân chủ về nhì với 31% số phiếu. Tuy nhiên, ông Lopez Obrador đã không chấp nhận kết quả trên. Ứng viên cánh tả cho rằng cuộc tổng tuyển cử lần này đã thất bại do PRI đã có những gian lận trong bầu cử, tiến hành mua phiếu của cử tri với quy mô lớn cũng như nhận được sự ưu ái của ngành công nghiệp truyền thông. Ông Lopez Obrador khẳng định nhóm của ông đã phát hiện ra những bất thường tại gần 115.000 điểm bỏ phiếu nên yêu cầu cầu kiểm phiếu lại.

Theo báo Guardian của Anh, nghi ngờ xung quanh việc mua phiếu bầu một cách có hệ thống của đảng PRI đã tăng lên khi mới đây, hàng ngàn người đã đổ xô vào một cửa hàng của chuỗi siêu thị Soriana tại quận đông người nghèo Iztapala ở Thủ đô Mexico City để mua hàng. Những người này cho biết họ đã được PRI tặng những phiếu mua hàng trị giá từ 7 đến 35 USD trước ngày bầu cử. Một số người còn cho biết họ được yêu cầu sao lại phiếu cử tri của mình để đổi được phiếu mua hàng.

Luật Mexico vốn cho phép các nhóm vận động tranh cử được quyền tặng quà cho người ủng hộ. Tuy nhiên, giá của những món quà này phải được báo lại và các đảng không được dùng quà để đổi lấy phiếu bầu. Trước sự việc này, người phát ngôn PRI cho rằng họ không tặng các phiếu mua hàng trên cho cử tri và cửa hàng Soriana cũng khẳng định không có quan hệ với PRI.

Bên cạnh đó, hãng tin Anh Reuters dẫn lời tổ chức Civic Alliance cho biết PRI cũng bị cáo buộc vi phạm luật pháp khi tại nhiều điểm bầu cử, đã cho những đứa trẻ theo cử tri vào phòng bỏ phiếu để quan sát. Civic Alliance còn đăng tải một báo cáo, trong đó khẳng định 28% cử tri mà tổ chức này phỏng vấn có dấu hiệu dính líu tới gian lận bầu cử.

Trước những cáo buộc bất lợi trên, PRI khẳng định cuộc bầu cử lần này là hoàn toàn công bằng. PRI cho rằng ông Nieto sẽ trở thành một tổng thống hợp pháp. Về phần mình, ông Nieto đã thể hiện sự tự tin khi cho rằng ông tin kết quả kiểm phiếu lần cuối sẽ giống với kết quả kiểm phiếu sơ bộ.

TRIẾT VĂN (Theo Guardian, Reuters)

Chia sẻ bài viết