07/05/2021 - 23:23

Thủ tướng Phạm Minh Chính:

Không lơ là, chủ quan nhưng cũng không hốt hoảng, mất bình tĩnh khi xảy ra ca bệnh trong cộng đồng 

(CT) - Chiều 7-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam dự hội nghị trực tuyến phòng, chống COVID-19 toàn quốc. Tại đầu cầu Cần Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Tấn Hiển cùng thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tham dự.

Lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam có 3.110 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 1.711 ca trong nước, 2.560 trường hợp đã khỏi bệnh.

Kết quả điều tra, xét nghiệm, cách ly điều trị tại cơ sở y tế đối với đợt dịch từ ngày 28/4/2021 đến 7/5/2021 đã ghi nhận 6 ổ dịch cộng đồng với tổng số 146 trường hợp mắc tại 16 tỉnh/thành phố. Cụ thể: Ổ dịch tại Hà Nam: 21 trường hợp mắc bệnh. Ổ dịch Vĩnh Phúc - Yên Bái: 35 trường hợp mắc bệnh. Ổ dịch liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2): 69 trường hợp mắc bệnh. Ổ dịch tại Hải Dương: 2 trường hợp mắc bệnh. Ổ dịch tại Ðà Nẵng: 9 trường hợp mắc bệnh. Ổ dịch liên quan đến Bệnh viện K Tân Triều: 10 trường hợp mắc bệnh.

Ðợt bùng phát dịch lần thứ 4 này được xác định là khó khăn hơn, phức tạp hơn do sự xuất hiện của các biến chủng mới của vi rút, đặc biệt là biến chủng B6117 được phát hiện tại Ấn Ðộ với tốc độ lây nhanh hơn, mạnh hơn; dịch bệnh xuất hiện cùng lúc tại nhiều địa phương và sự xuất hiện các ca bệnh tại các cơ sở y tế.

 Theo Phó thủ tướng Vũ Ðức Ðam, một tuần nay, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới giảm 4% số ca mắc mới và tử vong. Châu Á tăng, các nước láng giềng tình hình dịch diễn biến phức tạp. Ở trong nước, có ca bệnh ở Ðà Nẵng, Hải Dương chưa rõ nguồn lây, chứng tỏ có mầm bệnh trong cộng đồng.

Ðồng chí Vũ Ðức Ðam đề nghị các tỉnh, thành thành lập, kích hoạt Tổ COVID-19 cộng đồng. Quán triệt phương châm: phát hiện, ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và 4 tại chỗ. Thời gian qua, có địa phương quản lý người nhập cảnh không tốt; cách ly ở khách sạn thực hiện không nghiêm. Ðề nghị lắp camera theo dõi  cách ly tại khách sạn, trung ương giám sát trực tiếp, xử lý khách sạn và chính quyền địa phương không thực hiện đúng quy định. Có địa phương, buông lỏng theo dõi sau cách ly tập trung. Chuyên gia nhập cảnh, sau cách ly tập trung, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm. Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cho đến giờ này, cơ bản kiểm soát được tình hình. Ðợt dịch này xảy ra có nhiều nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân rất cơ bản do lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của chính quyền, cấp ủy, tổ chức Ðảng, người dân, cộng với nghỉ lễ dài ngày.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố không lơ là, chủ quan nhưng cũng không hốt hoảng, mất bình tĩnh khi xảy ra ca bệnh trong cộng đồng. Phân cấp trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường giám sát, kiểm tra cơ sở, không làm thay.  Các văn bản rất đầy đủ, vấn đề khâu tổ chức thực hiện; cần rà soát thực hiện tại cơ sở. Qua đó, khen thưởng, động viên người làm tốt, xử lý, truy trách nhiệm cá nhân làm chưa tốt.

Hiện mới có 32% bến tàu, bến xe; 33% doanh nghiệp vận tải; 0,17% cơ sở sản xuất, 25% khách sạn… tự đánh giá và cập nhật bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19. Tỷ lệ này rất thấp, Thủ tướng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện.

Thủ tướng giao Bộ Trưởng Bộ Y tế nhanh chóng tiếp cận mua vaccine bằng mọi cách, mọi nguồn. Các tỉnh áp dụng giãn cách xã hội, phạm vi thực hiện gọn, hẹp, tránh tác động bất lợi kinh tế -xã hội, ảnh hưởng thông quan hàng hóa, nguyên liệu sản xuất.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết