12/06/2026 - 08:26

Không khí ngờ vực bao trùm Lầu Năm Góc 

Theo Đài CNN, tình trạng che giấu thông tin cùng thái độ hoài nghi, thiếu tin tưởng đang lan tràn bên trong Lầu Năm Góc, có nguy cơ làm tê liệt khả năng ra quyết định và lên kế hoạch dự phòng của trung tâm đầu não điều hành quân đội - an ninh quốc gia Mỹ.

Việc Bộ trưởng Hegseth giữ khoảng cách đang làm khó các nhà hoạch định quân sự trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra với Iran. Ảnh: AP

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1-2025, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã sa thải hơn 20 sĩ quan cấp cao, buộc bộ trưởng hải quân bất đồng quan điểm phải từ chức và đích thân can thiệp quy trình thăng chức trên cả 4 quân chủng.

Loạt động thái trên làm dấy lên lo ngại về nguy cơ quân đội bất ổn trong thời chiến, nhất là sau nhiều trường hợp các lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm chiến trường phải rời ghế.

Gây chú ý nhất là vụ việc hồi tháng 4 khi Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Randy George nhận thông báo sa thải sau yêu cầu gặp trực tiếp Bộ trưởng Hegseth để giải quyết mâu thuẫn liên quan các quyết định của người đứng đầu Lầu Năm Góc gây ảnh hưởng sự nghiệp của nhiều tướng lĩnh quân đội. Quá trình này sơ sài tới mức Tướng George phải xác nhận lại thông tin với nhân viên của mình sau đó.

Chỉ vài tuần sau, các quan chức Lầu Năm Góc tiếp tục bị sốc khi Bộ trưởng Hải quân John Phelan cũng đột ngột bị sa thải. Vài tháng trước đó, ông Hegseth còn cách chức Tướng James Mingus, Phó Tham mưu trưởng Lục quân được nhiều người kính trọng để thay bằng trợ lý của mình.

Tỷ lệ thay đổi nhân sự cao tại Lầu Năm Góc, đặc biệt là vụ Tướng George, đẩy các lãnh đạo hàng đầu của quân đội vào tình huống không kịp trở tay, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở lưỡng viện Quốc hội. Một số nguồn tin cho hay, sa thải và hạn chế quyền tiếp cận là nền tảng trong nhiệm kỳ của Bộ trưởng Hegseth. Thậm chí, có ý kiến cho rằng đây là một phần của cuộc chiến “thay đổi văn hóa” lực lượng vũ trang trong di sản về “sự thống nhất” mà ông Hegseth đề cập ngay từ ngày đầu nhậm chức.

“Văn hóa” này đã lan sang các văn phòng khác ở Lầu Năm Góc, tạo ra bầu không khí đấu đá nội bộ giữa một số lãnh đạo dân sự cấp cao. Theo một quan chức Bộ Chiến tranh, trong bối cảnh thiếu các quy trình nội bộ rõ ràng do mất lòng tin, hầu hết nhân viên giờ đây phải tính toán kỹ lưỡng mọi hành động trước áp lực quyết định đó có giúp sếp họ giữ chức hay bị sa thải.

Thách thức nữa cho giới chỉ huy quân sự Mỹ là thái độ không thân thiện với các nhà hoạch định quân sự và thường xuyên đưa ra quyết định đột ngột của Bộ trưởng Hegseth. Kể cả trong cuộc chiến với Iran, nhiều quan chức cho biết ông Hegseth cũng giữ khoảng cách với bộ tham mưu liên hợp, khiến trung tâm đầu não của quân đội thực hiện chức năng cố vấn và lập kế hoạch hầu như không nắm được suy nghĩ chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trước báo cáo của truyền thông, phát ngôn viên Bộ Chiến tranh Sean Parnell cáo buộc những bài viết mang tính đảng phái đang tìm cách bôi nhọ Lầu Năm Góc và làm suy yếu khả năng lãnh đạo của Bộ trưởng Hegseth. Vị này khẳng định các quyết định đều được thực hiện phù hợp với ưu tiên của Tổng thống, Bộ trưởng và lực lượng vũ trang.

Bất chấp tin tức về căng thẳng đang âm ỉ, Tổng thống Trump trong cuộc họp nội các gần đây tỏ ra hài lòng với hiệu quả công việc của ông Hegseth trên cương vị Bộ trưởng Chiến tranh. Theo ông Trump, việc loại bỏ các chính sách “cực đoan” và khôi phục cái mà Bộ trưởng Hegseth gọi là “văn hóa chiến binh” tại Lầu Năm Góc đang giúp lực lượng vũ trang hoạt động hiệu quả hơn.

MAI QUYÊN (Theo CNN, alternet) 

Chia sẻ bài viết